Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Hà Nội yêu cầu kiểm tra cuộc thi VioEdu, không dùng kết quả để khen thưởng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội yêu cầu kiểm tra cuộc thi VioEdu, không dùng kết quả để khen thưởng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau phản ánh về dấu hiệu gian lận, can thiệp bài thi tại cuộc thi Đấu trường VioEdu, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi Đấu trường VioEdu; không sử dụng kết quả cuộc thi để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Liên quan đến thông tin được phản ánh trên báo chí về việc phát hiện gian lận, giám thị can thiệp bài thi tại cuộc thi Đấu trường VioEdu tổ chức tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã có văn bản gửi UBND các phường, xã; các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn thành phố về việc rà soát việc tổ chức cuộc thi này.

Sở GDĐT Hà Nội thông tin: Thực hiện văn bản số 1915/BGDĐT-GDTrH ngày 5/5/2017 về việc tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông và văn bản số 5814/BGDĐT-GDTrH ngày 7/12/2017 về việc tổ chức các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2017-2018 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Hà Nội không chỉ đạo tổ chức cuộc thi Đấu trường VioEdu.

Hình ảnh Ban tổ chức Đấu trường VioEdu ghi nhận. Ảnh: Ban tổ chức
Hình ảnh Ban tổ chức Đấu trường VioEdu ghi nhận. Ảnh: Ban tổ chức

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường; các trường trực thuộc Sở rà soát, kiểm tra việc triển khai cuộc thi Đấu trường VioEdu tại các trường học trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp thực hiện không đúng quy định theo phản ánh của báo chí (nếu có).

Sở cũng đề nghị không sử dụng kết quả cuộc thi Đấu trường VioEdu để xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Trước đó, Báo Đại đoàn kết có thông tin phản ánh về việc phát hiện dấu hiệu gian lận, can thiệp bài thi tại cuộc thi Đấu trường VioEdu ở Hà Nội.

Theo thông tin từ Ban tổ chức cuộc thi, tại vòng thi cấp Khu vực (cấp xã, phường) tổ chức tại Hà Nội sáng 18/3, qua hệ thống camera giám sát, Ban tổ chức ghi nhận nhiều hình ảnh vi phạm.

Điển hình như: cố tình đặt camera sai vị trí, tạo "góc khuất" để can thiệp bài thi; chụp, sao chép, phát tán trái phép đề thi, mã ca thi; giám thị ra vào khu vực thi, nhắc bài và hỗ trợ học sinh làm bài; và nhiều những hành vi gian lận khác.

Ban tổ chức đã huỷ toàn bộ kết quả các ca thi/phòng thi vi phạm và thông báo tới các đơn vị.

Nguyễn Hoài