Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hà Nội: Yêu cầu làm rõ vụ hàng chục bảo vệ ga metro Hà Nội bị nợ lương kéo dài

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Nội: Yêu cầu làm rõ vụ hàng chục bảo vệ ga metro Hà Nội bị nợ lương kéo dài

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau phản ánh của nhiều lao động bảo vệ làm việc tại các ga thuộc hai tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội bị nợ lương nhiều tháng, cơ quan quản lý giao thông TP Hà Nội đã yêu cầu Hanoi Metro khẩn trương rà soát, xác định trách nhiệm các bên liên quan và báo cáo kết quả trước ngày 25/6.

Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Hanoi Metro kiểm tra, rà soát toàn bộ nội dung phản ánh liên quan đến việc nhiều nhân viên bảo vệ thuộc Công ty CP Dịch vụ bảo vệ vệ sĩ Trí Đức bị chậm trả lương trong thời gian dài khi làm việc tại các nhà ga của hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội.

Theo cơ quan quản lý, vụ việc đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh, cho thấy tình trạng nợ lương kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông.
Hành khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông.

Trên cơ sở các hợp đồng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng đường sắt đô thị năm 2026 đã ký với Hanoi Metro, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội đề nghị doanh nghiệp này làm rõ nguyên nhân, xác định trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời báo cáo kết quả về Sở Xây dựng Hà Nội và Trung tâm trước ngày 25/6.

Đằng sau những phản ánh về nợ lương là câu chuyện mưu sinh của nhiều lao động lớn tuổi đã gắn bó với công việc bảo vệ tại các ga metro.

Ông Nguyễn Văn Vinh hiện làm bảo vệ cho một quán ăn sau khi nghỉ việc tại tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, đồng thời vẫn chờ được thanh toán số tiền lương nhiều tháng mà công ty cũ còn nợ.
Ông Nguyễn Văn Vinh hiện làm bảo vệ cho một quán ăn sau khi nghỉ việc tại tuyến metro Cát Linh - Hà Đông, đồng thời vẫn chờ được thanh toán số tiền lương nhiều tháng mà công ty cũ còn nợ.

Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi, quê Lào Cai), từng làm nhân viên bảo vệ tại ga La Thành trên tuyến Cát Linh - Hà Đông, cho biết từ khi Công ty Trí Đức chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ tại các ga La Thành, Thái Hà và Cát Linh vào đầu tháng 2/2026, ông cùng nhiều đồng nghiệp phải nghỉ việc.

Tuy nhiên đến nay, tiền lương tháng 12/2025, tháng 1/2026 và 11 ngày làm việc trong tháng 2/2026 vẫn chưa được thanh toán.

"Tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng công ty liên tục khất với lý do chưa có tiền trả lương", ông Vinh chia sẻ.

Làm việc từ tháng 6/2024 với mức thu nhập khoảng 180.000 đồng cho mỗi ca trực 12 giờ, số tiền Công ty Trí Đức còn nợ ông hiện hơn 22 triệu đồng. Theo ông, ngoài bản thân còn khoảng 17 lao động khác từng làm việc trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự.

"Chúng tôi đều đã lớn tuổi. Riêng tôi ngoài 60 tuổi vẫn phải xa quê đi làm thuê vì hoàn cảnh khó khăn. Sau khi nghỉ việc, tôi xin làm bảo vệ cho một quán ăn. Đến giờ vẫn mong từng ngày được nhận lại số tiền lương mình đã vất vả làm ra", ông nói.

Ông Nguyễn Văn Xuân (quê Hưng Yên), từng làm việc trên tuyến metro cho biết nhiều lao động bị nợ lương đã cùng ký đơn kiến nghị gửi lãnh đạo Công ty Trí Đức đề nghị giải quyết quyền lợi.

Không chỉ trên tuyến Cát Linh - Hà Đông, nhiều nhân viên bảo vệ từng làm việc tại tuyến Nhổn - ga Hà Nội cũng phản ánh tình trạng tương tự.

Ông Trần Văn Hoàng, từng làm việc tại các ga Lê Đức Thọ, Đại học Quốc gia, Chùa Hà và Cầu Giấy cho biết, Công ty Trí Đức đã thông báo chấm dứt hợp đồng với phía metro vào cuối năm 2025 và cho các nhân viên nghỉ việc.

"Chúng tôi làm việc không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm và cũng không có chế độ thưởng lễ, Tết. Thu nhập chỉ khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng từ tháng 10 đến tháng 12/2025, công ty không thanh toán tiền lương", ông Hoàng phản ánh.

Theo ông Hoàng, một số lao động chuyển sang làm việc cho đơn vị bảo vệ mới đã được hỗ trợ nhận lại một phần tiền lương còn nợ, nhưng những người nghỉ việc hoàn toàn đến nay vẫn chưa được thanh toán đầy đủ.

Việc cơ quan quản lý giao thông TP Hà Nội yêu cầu Hanoi Metro rà soát và báo cáo vụ việc được đánh giá là động thái cần thiết nhằm làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, đồng thời bảo đảm quyền lợi cho những lao động đang chờ đợi khoản tiền công mà họ đã bỏ công sức để kiếm được.

Lê Khánh