Hạ tầng phục vụ nhân dân: Từ nhà văn hóa đến bệnh viện quốc tế
Hôm nay (19/12), 234 công trình hạ tầng tiêu biểu nhân Kỷ niệm 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025) và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đồng loạt được khởi công trên cả nước.
Mỗi dự án trọng điểm vừa nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu dân sinh thiết thực, trong đó bao gồm từ nhà văn hóa đến bệnh viện quốc tế, vừa mở ra không gian phát triển mới cho đất nước, tạo khí thế mới thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Tại Hà Nội, trong nhóm các dự án hạ tầng đô thị được khởi công dịp này, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic là dự án có quy mô lớn và ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Dự án có diện tích thực hiện khoảng 9.171 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 751.000 người, triển khai trên địa bàn 11 xã của TP. Hà Nội (gồm: Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Bình Minh, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hoà), được định hướng phát triển thành tổ hợp liên hiệp thể thao - đô thị hiện đại, đủ điều kiện để Thủ đô đăng cai các sự kiện thể thao tầm châu lục và quốc tế như ASIAD, Olympic, World Cup…

Cùng với đó, Dự án đầu tư cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch cũng được khởi công tại phường Nghĩa Đô. Việc đầu tư nhằm nâng cấp cảnh quan hai bên bờ sông Tô Lịch mang đậm bản sắc khu vực, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ ngơi, sinh hoạt cộng đồng của nhân dân và thúc đẩy phát triển văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch tại khu vực dự án nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung; góp phần bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế về vị trí, quỹ đất khu vực dự án. Quy mô các hạng mục chính dự kiến đầu tư hạng mục sân đường, bao gồm: sân đường vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp - bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường cho người đi bộ.
Công viên theo tuyến sông Tô Lịch được kỳ vọng hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường, cảnh quan, từng bước hồi sinh dòng sông gắn liền với lịch sử và đời sống đô thị Hà Nội.
Còn tại TPHCM, Lễ khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên (tọa lạc tại số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) cũng đã được tổ chức trong sáng 19/12. Lãnh đạo UBND TPHCM cho hay, công trình này được xác định là một công trình văn hóa tiêu biểu, mang tính biểu tượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới - giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát huy mạnh mẽ vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố. Việc đầu tư này không chỉ là đáp ứng nhu cầu phát triển không gian văn hóa sinh hoạt cho thanh niên trong giai đoạn mới, mà còn thể hiện sự kế thừa, tiếp nối và phát huy truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Đoàn viên và thanh niên Thành phố đã dày công vun đắp.

Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa - xã hội hiện đại của thanh niên TPHCM; là không gian nuôi dưỡng khát vọng, lý tưởng, hoài bão và trung tâm đổi mới, sáng tạo của tuổi trẻ. Đây cũng là địa chỉ đỏ, một địa chỉ giáo dục truyền thống, tri ân các thế hệ lãnh đạo, các thế hệ cán bộ Đoàn và thanh niên đã dấn thân cống hiến cho sự phát triển của Thành phố.
Đáp ứng nhu cầu chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân, ngày 19/12, Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình đã chính thức được khánh thành, mở ra kỳ vọng giảm tải cho tuyến trung ương lâu nay.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam nói chung và hệ thống khám chữa bệnh tuyến cuối nói riêng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bà Lan cho hay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng cao, tình trạng quá tải tại các Bệnh viện tuyến Trung ương, đặc biệt là tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đã và đang là thách thức lớn đối với ngành y tế. Việc đầu tư xây dựng Cơ sở 2 của hai bệnh viện không chỉ là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội, mà còn là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc phát triển hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ, công bằng và hiệu quả. Mỗi Bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh và được xây dựng theo mô hình bệnh viện hiện đại, cơ sở hạ tầng khang trang, hệ thống trang thiết bị y tế tiên tiến, đồng bộ; đáp ứng yêu cầu triển khai các kỹ thuật cao, chuyên sâu ngang tầm khu vực và từng bước tiếp cận trình độ quốc tế.

"Để có được diện mạo khang trang, hiện đại hai bệnh viện ngày hôm nay là kết quả của cả một quá trình nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, chính quyền địa phương, Ban quản lý dự án, Nhà thầu, Tư vấn giám sát, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Y tế và sự vào cuộc trách nhiệm, tâm huyết của tập thể cán bộ, viên chức hai bệnh viện"- Bộ trưởng Đào Hồng Lan nêu rõ.
Lãnh đạo của hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức tại Ninh Bình khẳng định: Người bệnh đến với Cơ sở 2 sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ và chuyên môn tương đương với Cơ sở 1 tại Hà Nội. Trong đó Cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thiết kế theo chuẩn châu Âu, trang thiết bị hiện đại hơn, tạo điều kiện mở rộng các lĩnh vực mũi nhọn, phân tầng chuyên môn rõ ràng giữa hai cơ sở.