Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Hà Tĩnh: Gấp rút phòng chống dịch bệnh sau lũ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Gấp rút phòng chống dịch bệnh sau lũ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngay khi lũ rút, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh trực tiếp giám sát, triển khai phun khử khuẩn tại các trường học và công tác vệ sinh môi trường, xử lý nước sinh hoạt phòng, chống các dịch bệnh sau mưa lũ cho nhân dân vùng tâm lũ Hà Tĩnh – xã Cẩm Duệ và Cẩm Bình.

Đợt mưa lũ này, xã Cẩm Duệ có 1 trạm y tế, 7 trường học cùng 2.658 hộ dân, 250 giếng nước, 870 công trình vệ sinh bị ngập. Còn xã Cẩm Bình có 3 trạm y tế, 5 trường học, hơn 1.400 hộ, 205 giếng nước và 180 công trình vệ sinh bị ngập.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cùng đoàn hỗ trợ người dân xứ lý nước sinh hoạt sau mưa lũ. Ảnh: NT.
Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cùng đoàn hỗ trợ người dân xứ lý nước sinh hoạt sau mưa lũ. Ảnh: NT.

Hiện nay, tại các địa phương nước rút chậm, song công tác xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên và các trạm y tế xã đồng loạt triển khai thực hiện với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó dưới sự giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên Nguyễn Thùy Phong cho biết: “Các hóa chất về tiêu độc khử trùng và làm sạch nguồn nước sau khi nhận từ CDC về đều đã được trung tâm cấp phát cho các trạm y tế. Ngay khi lũ rút, trung tâm huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên xuống tận các điểm ngập để hỗ trợ các trạm y tế trong việc hướng dẫn vệ sinh môi trường, ngăn ngừa dịch bệnh. Qua giám sát tại các xã cho thấy dịch bệnh đang ổn định, các hộ gia đình nước đã rút tập trung vệ sinh môi trường sạch sẽ, gọn gàng và có ý thức cao trong công tác phòng chống dịch bệnh”.

Công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh sau lũ được lực lượng chức năng, người dân tích cực triển khai. Ảnh: NT.
Công tác khử khuẩn, phòng chống dịch bệnh sau lũ được lực lượng chức năng, người dân tích cực triển khai. Ảnh: NT.

Hiện nay, các lực lượng từ y tế, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, công an, quân đội và bà con nhân dân đang triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều địa phương bị ngập sâu nên chưa thể tiếp cận và sẽ được xử lý sau khi nước rút.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết: Sau mưa lũ, nguy cơ xuất hiện các loại dịch bệnh như: tiêu chảy, đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, nấm kẽ chân, cúm, sốt xuất huyết, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa như tiêu chảy, tả, lỵ, thương hàn... rất lớn nên đòi hỏi các địa phương không chủ quan, lơ là.

Lực lượng y tế phun hóa chất khử khuẩn bằng Cloramin B tại trường THCS Mỹ Duệ. Ảnh: NT.
Lực lượng y tế phun hóa chất khử khuẩn bằng Cloramin B tại trường THCS Mỹ Duệ. Ảnh: NT.

Các hóa chất khử khuẩn và làm sạch nguồn nước đã được cấp phát đầy đủ nên khi lũ rút, các địa phương cần nhanh chóng vào cuộc xử lý môi trường, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Các trung tâm y tế, trạm y tế tăng cường công tác giám sát cộng đồng, phát hiện sớm các mầm bệnh, các ca mắc bệnh để chủ động các biện pháp phòng, chống từ sớm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã cử lực lượng phối hợp với các trung tâm y tế vừa tiến hành hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường vừa giám sát dịch bệnh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ làm vệ sinh, thau rửa trường lớp để sớm đón học sinh trở lại trường. Ảnh: NT.
Lực lượng chức năng hỗ trợ làm vệ sinh, thau rửa trường lớp để sớm đón học sinh trở lại trường. Ảnh: NT.

“Giải pháp cấp bách hiện nay là người dân cần chủ động vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước, công trình vệ sinh bằng hóa chất cloramin-B. Các địa phương bị ngập úng phải thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, xác động vật tại các khu vực bị ngập để xử lý và tiêu hủy đúng quy định” – ông Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh.

Hạnh Nguyên