Hà Tĩnh: Gấp rút sơ tán người dân đến vùng an toàn trước bão số 10
Hàng ngàn hộ dân vùng ven biển và khu vực xung yếu ở Hà Tĩnh đang được khẩn trương sơ tán trước khi bão số 10 dự kiến đổ bộ vào đất liền. Công tác di dời được triển khai quyết liệt với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng chức năng cùng tinh thần chủ động của người dân.

Từ sáng 28/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều địa phương, nước sông suối dâng nhanh, sóng biển dồn dập. Trước diễn biến này, các địa phương đồng loạt triển khai phương án sơ tán, đặt mục tiêu “an toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu”.
Theo dự báo, bão số 10 sẽ vào đất liền vào chiều tối cùng ngày, với sức gió cấp 10 đến cấp 12, giật trên cấp 12. Căn cứ Quyết định số 1918/QĐ-UBND ngày 29/7/2025, Hà Tĩnh phải tổ chức sơ tán 6.556 hộ với 15.706 nhân khẩu ở các vùng ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Tại thị xã Kỳ Anh, hơn 400 hộ với gần 1.000 nhân khẩu ở vùng ven biển, vùng thấp trũng đã được đưa ra khỏi nơi nguy hiểm ngay trong sáng 28/9. Chính quyền và lực lượng tại chỗ huy động phương tiện cơ giới, ô tô tải nhỏ, xe công nông để vận chuyển người và đồ dùng thiết yếu. Các gia đình có người già, trẻ nhỏ được đoàn viên, thanh niên và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi an toàn.
Ở phường Sông Trí, khoảng 1.000 người dân được bố trí đến các điểm sơ tán tập trung như Trạm Y tế, trụ sở UBND cũ và nhà văn hóa tổ dân phố. Các điểm này được chuẩn bị sẵn chiếu, nước uống, nhu yếu phẩm để người dân tạm yên tâm trú bão. Cùng lúc đó, lực lượng công an, quân sự túc trực tại khu dân cư, hỗ trợ bà con gia cố mái tôn, chằng néo cửa sổ, kê cao đồ đạc để giảm thiểu thiệt hại.

Tại xã Thiên Cầm, nơi có 800 hộ với hơn 1.700 nhân khẩu nằm trong diện ảnh hưởng trực tiếp, chính quyền và lực lượng vũ trang đã xuống từng tổ dân phố vận động, hướng dẫn người dân sơ tán. Các hộ có người già yếu, trẻ nhỏ, người bệnh được đưa đến điểm tập trung; đồng thời, nhà cửa và tài sản của bà con được hỗ trợ chằng néo, gia cố.
Nhiều trường học trên địa bàn cũng khẩn trương được gia cố để vừa hạn chế thiệt hại, vừa sẵn sàng làm nơi tránh trú cho người dân. Bàn ghế, hồ sơ, thiết bị dạy học được che chắn, cất giữ, phòng học được chằng chống chắc chắn để đảm bảo an toàn.

Theo phương án chung, các điểm sơ tán được bố trí tại trường học, trạm y tế, nhà văn hóa hoặc công trình kiên cố. Lực lượng chức năng trực chiến, vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa lo hậu cần và y tế cho bà con. Trường hợp không đến điểm tập trung, người dân được hướng dẫn ở nhờ nhà kiên cố trong thôn, có hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm.
Song song với việc di dời dân, các lực lượng còn hỗ trợ ngư dân chằng néo tàu thuyền, gia cố lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, kiên quyết không để ai ở lại trên biển. Những khu vực xung yếu ven sông, vùng trũng thấp được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, sẵn sàng sơ tán bổ sung khi có mưa lớn.

Bão số 10 được dự báo có cường độ mạnh, di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Ngoài gió lớn, lượng mưa đi kèm có thể gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi, ngập sâu ở vùng trũng thấp, đe dọa hồ đập, vùng ven sông và ven biển. Trước nguy cơ đó, nhiều hộ dân đã chủ động kê cao đồ đạc, dự trữ lương thực, di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn. Kinh nghiệm từ các đợt mưa lũ trước giúp bà con ý thức rõ hơn tầm quan trọng của phòng tránh, không để bị động khi bão ập đến.
Trong bối cảnh bão số 10 được dự báo đổ bộ trực tiếp vào Hà Tĩnh với cường độ mạnh, việc gấp rút sơ tán dân không chỉ là giải pháp ứng phó khẩn cấp mà còn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết của người dân vùng tâm bão.