Hà Tĩnh: Ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết từ đầu tháng 4
Ổ dịch sốt xuất huyết (SXH) xuất hiện từ đầu tháng 4 tại phường Vũng Áng (tỉnh Hà Tĩnh), nơi có Khu kinh tế Vũng Áng sôi động, với số ca mắc gia tăng nhanh, cho thấy nguy cơ dịch bùng phát sớm hơn thường lệ, đòi hỏi sự chủ động quyết liệt từ ngành y tế và người dân.
Ổ dịch được phát hiện từ ngày 3/4 tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng, khi một bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng điển hình như sốt cao trên 38 độ C, đau đầu, đau cơ, đau khớp và đau hốc mắt. Sau khi xét nghiệm, bệnh nhân được xác định dương tính với SXH và được chuyển đến Khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh) để theo dõi, điều trị. Từ ca bệnh đầu tiên, đến ngày 17/4, toàn khu vực đã ghi nhận 19 trường hợp mắc.
Ổ dịch nhanh chóng được khoanh vùng để thực hiện các biện pháp phòng trừ. Ghi nhận tại tổ dân phố Hợp Tiến những ngày giữa tháng 4, không khí phòng, chống dịch được triển khai nghiêm túc. Các tuyến đường được vệ sinh sạch sẽ, nhiều hộ dân chủ động dọn dẹp khuôn viên, lật úp các vật dụng chứa nước, phát quang bụi rậm. Các chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi được tiến hành đồng loạt, đúng quy trình.
Đại diện Trạm Y tế phường Vũng Áng cho biết, ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp cấp bách. Hai đợt phun thuốc diệt muỗi trưởng thành đã được thực hiện tại toàn bộ các hộ dân trong bán kính 200m quanh khu vực có bệnh nhân. Đồng thời, lực lượng y tế cơ sở được tăng cường giám sát tại cộng đồng, kịp thời phát hiện các trường hợp nghi ngờ để xử lý.
Cùng với các biện pháp chuyên môn, Trung tâm Y tế phường Vũng Áng đặc biệt chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Người dân đã phối hợp tốt, tích cực tham gia vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy, góp phần quan trọng trong việc khống chế ổ dịch.
Đây là ổ dịch SXH đầu tiên được ghi nhận trên địa bàn Hà Tĩnh từ đầu năm 2026 đến nay. Theo thống kê, toàn tỉnh đã có 32 ca mắc, trong đó phần lớn là các ca ngoại lai, chỉ có một ổ dịch tập trung tại phường Vũng Áng. Tuy số ca chưa lớn, nhưng việc xuất hiện ổ dịch sớm hơn so với quy luật hàng năm là dấu hiệu đáng lo ngại.
Ông Nguyễn Chí Thanh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhận định, thông thường, dịch SXH tại địa phương bắt đầu gia tăng từ tháng 6. Tuy nhiên, năm nay, ngay từ tháng 4 đã xuất hiện nhiều ca mắc. Nguyên nhân được cho là do diễn biến thời tiết bất thường, nắng nóng đến sớm, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi, phát triển.
“Nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp là hiện hữu nếu không chủ động các biện pháp phòng, chống. Do đó, ngành y tế đã triển khai nhiều giải pháp từ sớm, từ xa, trong đó tập trung nâng cao năng lực giám sát cho y tế cơ sở và phối hợp với ngành giáo dục để tăng cường phòng, chống dịch trong trường học” - ông Thanh cho biết.
Không chỉ dừng lại ở các biện pháp xử lý ổ dịch, công tác phòng ngừa đang được đẩy mạnh trên toàn tỉnh. Ngành y tế khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì thói quen vệ sinh môi trường, loại bỏ các ổ chứa nước đọng – nơi muỗi sinh sản. Đây được xác định là giải pháp căn cơ, hiệu quả trong phòng, chống SXH.
Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo khi có các biểu hiện như sốt cao, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ… cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, không tự ý điều trị tại nhà. Việc phát hiện sớm, điều trị đúng cách sẽ giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm.
Hiện nay, vaccine phòng SXH đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành từ tháng 5/2024. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành y tế, người dân cần được tư vấn kỹ lưỡng trước khi tiêm để đảm bảo an toàn và hiệu quả.
Thực tế tại phường Vũng Áng cho thấy, khi chính quyền, ngành y tế và người dân cùng nâng cao ý thức, chủ động hành động, dịch bệnh hoàn toàn có thể được kiểm soát. Tuy vậy, trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường, nguy cơ dịch SXH vẫn tiềm ẩn, đòi hỏi sự cảnh giác thường xuyên, liên tục. “Việc không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành y tế mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Chỉ khi mỗi người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa, mục tiêu khống chế và đẩy lùi dịch SXH mới có thể đạt được một cách bền vững” - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh nhấn mạnh.