Hà Tĩnh: Hồ chứa nước cạn trơ đáy, địa phương huy động xe chuyên dụng chở nước cấp cho dân

Hạnh Nguyên 09/09/2023 18:25

Nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp khiến hồ chứa nước sinh hoạt Thiên Tượng (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) cạn trơ đáy. Thiếu nước, cơ quan chức năng huy động xe chuyên dụng chở nước đến tận khu dân cư cấp cho người dân.

Hồ Thiên Tượng rộng khoảng 100 nghìn m2, chiều dài gần 700 m với dung tích chứa 884.000 m3 nước.

Theo thiết kế, hồ có nhiệm vụ cung cấp nước sạch phục vụ cho 12.000 hộ dân thị xã Hồng Lĩnh và điều hòa môi trường trong khu vực.

Hồ chứa nước sinh hoạt Thiên Tượng cạn trơ đáy.

Năm 2023, do nắng hạn kéo dài, hồ Thiên Tượng rơi vào tình trạng hạn hán lịch sử trong vòng hàng chục năm.

Ông Nguyễn Đình Hải, Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh (thuộc Công ty CP cấp nước Hà Tĩnh), cho biết, trữ lượng nước ở Hồ Thiên Tượng chỉ dưới 16.000 m3, nguyên nhân do hạn hán kéo dài.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, chưa bao giờ hồ chứa nước này đạt mức thấp kỷ lục như năm 2023.

Cũng theo ông Hải, khoảng 10 ngày trở lại đây, nước sạch cung cấp cho người dân phải theo khung giờ luân phiên và chỉ đạt 50%. Về giải pháp dài hạn, hiện nay một nhà máy nước đang gấp rút được triển khai ngày đêm tại Hồ Đá Bạc, cách vị trí Hồ Thiên Tượng khoảng 4 km. Trong vòng 1 tuần nữa, hệ thống đường ống dẫn nước từ Hồ Đá Bạc về Hồ Thiên Tượng sẽ hoàn thiện.

Những hòn đá tảng nằm trơ trọi trong lòng hồ.

Đây là hệ thống đường ống nằm trong dự án Nhà máy nước Đá Bạc, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý I/2024. Tuy nhiên, trước tình hình hạn hán, chủ đầu tư đã đốc thúc nhà thầu gấp rút hoàn thành trước kế hoạch để kịp thời dẫn nước, chống hạn, phục vụ người dân.

Nhiều điểm trong hồ cạn trơ đáy.

“Chưa năm nào thị xã Hồng Lĩnh xảy ra tình trạng nắng hạn, thiếu nước sinh hoạt như thế này. Hiện nay, chúng tôi đang phải điều tiết cấp nước theo vùng, theo giờ. Nếu trước đây trung bình mỗi ngày cấp khoảng 5000 m3/ngày đêm thì nay chỉ đủ cấp 50%. Chúng tôi cũng đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ thi công đường ống dẫn nước từ Hồ Đá Bạc về. Dự kiến, sau khi đấu nối sẽ giải quyết cấp nước cho người dân tầm 3000 - 3500 m3”, ông Hải nói.

Việc thiếu nước sinh hoạt những ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người dân thị xã Hồng Lĩnh.

Để giải quyết tình thế thiếu nước sinh hoạt trước mắt, từ sáng 9/9 địa phương huy động xe bồn chở nước đến từng cụm dân cư, cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân thị xã Hồng Lĩnh.

Địa phương huy động xe chuyên dụng chở nước để cấp miễn phí cho người dân.

Ngoài xe bồn của công ty cấp nước, UBND thị xã Hồng Lĩnh còn đã điều động 2 xe chữa cháy cùng chở nước xuống tận khu dân cư, cấp cho những vùng xa như: Phường Đậu Liêu, Thuận Lộc, Đức Thuận…

Ngoài xe bồn của công ty cấp nước, xe chữa cháy cũng được huy động.

Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh cũng cho hay, nước cấp cho người dân được lấy từ Trạm xử lý nước Khe Dọc (đóng trên địa bàn phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh). Ngoài xe chuyên dụng của cơ quan chức năng, nhiều hộ dân còn chủ động dùng xe bán tải chở bồn chứa đến Trạm xử lý nước Khe Dọc lấy nước về trữ.

Người dân gom mọi vật dụng đựng nước để trữ nước dùng tạm trong vài ngày.

Khi xe bồn chở nước về từng cụm dân cư, người dân tranh thủ gom toàn bộ xô, chậu, vật dụng chứa nước để trữ dùng dân. Việc thiếu nước sinh hoạt những ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của hàng nghìn người dân thị xã Hồng Lĩnh.

Thậm chí, lo lắng trước tình hình hạn hán, thiếu nước, một số hộ dân trên địa bàn Thị xã Hồng Lĩnh đã chủ động thuê máy khoan giếng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Hồ chứa nước cạn trơ đáy, địa phương huy động xe chuyên dụng chở nước cấp cho dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO