Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hà Tĩnh: Hồ điều hòa thiếu lan can, nguy cơ mất an toàn rình rập

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Hồ điều hòa thiếu lan can, nguy cơ mất an toàn rình rập

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều hồ điều hòa tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang trở thành không gian vui chơi, tập luyện quen thuộc của người dân, song việc thiếu lan can bảo vệ tại một số vị trí đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ.

Các hồ điều hòa trên địa bàn phường Thành Sen ngày càng trở thành không gian vui chơi, tập luyện, nghỉ ngơi quen thuộc của người dân. Ảnh: Cẩm Kỳ
Các hồ điều hòa trên địa bàn phường Thành Sen ngày càng trở thành không gian vui chơi, tập luyện, nghỉ ngơi quen thuộc của người dân. Ảnh: Cẩm Kỳ
Cuối buổi chiều, khu vực ven hồ nhộn nhịp người đi bộ, tập thể dục, trẻ nhỏ đạp xe, chạy nhảy. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí, lối đi vẫn chưa được ngăn cách với mặt nước bằng lan can, rào chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Cuối buổi chiều, khu vực ven hồ nhộn nhịp người đi bộ, tập thể dục, trẻ nhỏ đạp xe, chạy nhảy. Tuy nhiên, tại nhiều vị trí, lối đi vẫn chưa được ngăn cách với mặt nước bằng lan can, rào chắn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Tại hồ điều hòa Bắc Hà (thuộc tổ dân phố 4, phường Thành Sen), phóng viên ghi nhận khu vực xung quanh hồ hiện chưa có hệ thống lan can bảo vệ. Một số bậc tam cấp được xây dựng dẫn xuống sát mặt nước, tạo lối tiếp cận trực tiếp với hồ. Dọc hành lang, người dân vẫn đi lại, tập luyện; có người đứng sát mép hồ câu cá, trong khi ghế đá cũng được bố trí gần mặt nước. Ảnh: Cẩm Kỳ
Tại hồ điều hòa Bắc Hà (thuộc tổ dân phố 4, phường Thành Sen), phóng viên ghi nhận khu vực xung quanh hồ hiện chưa có hệ thống lan can bảo vệ. Một số bậc tam cấp được xây dựng dẫn xuống sát mặt nước, tạo lối tiếp cận trực tiếp với hồ. Dọc hành lang, người dân vẫn đi lại, tập luyện; có người đứng sát mép hồ câu cá, trong khi ghế đá cũng được bố trí gần mặt nước. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trong không gian đông người qua lại, việc không có rào chắn khiến khoảng cách giữa người sử dụng hành lang và mặt nước bị thu hẹp. Đặc biệt, khi trẻ nhỏ chạy nhảy, đạp xe hoặc vui chơi mà không có người lớn theo sát, nguy cơ xảy ra sự cố càng khó kiểm soát. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trong không gian đông người qua lại, việc không có rào chắn khiến khoảng cách giữa người sử dụng hành lang và mặt nước bị thu hẹp. Đặc biệt, khi trẻ nhỏ chạy nhảy, đạp xe hoặc vui chơi mà không có người lớn theo sát, nguy cơ xảy ra sự cố càng khó kiểm soát. Ảnh: Cẩm Kỳ
Theo ông Nguyễn Sỹ Thông, Tổ trưởng tổ dân phố 4, sau khi được sửa chữa, nâng cấp, hồ điều hòa Bắc Hà thu hút đông người dân đến vui chơi, tập thể dục mỗi ngày. Tuy nhiên, hành lang quanh hồ chưa có rào chắn nên chưa bảo đảm an toàn. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành nghiên cứu bổ sung hệ thống bảo vệ, nhất là tại những vị trí có bậc tam cấp dẫn xuống hồ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Theo ông Nguyễn Sỹ Thông, Tổ trưởng tổ dân phố 4, sau khi được sửa chữa, nâng cấp, hồ điều hòa Bắc Hà thu hút đông người dân đến vui chơi, tập thể dục mỗi ngày. Tuy nhiên, hành lang quanh hồ chưa có rào chắn nên chưa bảo đảm an toàn. Người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị các cấp, ngành nghiên cứu bổ sung hệ thống bảo vệ, nhất là tại những vị trí có bậc tam cấp dẫn xuống hồ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Tại hồ điều hòa Nam Hà, còn gọi là hồ Bảy Mẫu (thuộc tổ dân phố 6), tình trạng tương tự cũng được ghi nhận. Cuối ngày, trẻ nhỏ đạp xe quanh hồ, một số em chạy nhảy sát hành lang; người dân tranh thủ đi bộ, tập thể dục sau giờ làm việc. Ảnh: Cẩm Kỳ
Tại hồ điều hòa Nam Hà, còn gọi là hồ Bảy Mẫu (thuộc tổ dân phố 6), tình trạng tương tự cũng được ghi nhận. Cuối ngày, trẻ nhỏ đạp xe quanh hồ, một số em chạy nhảy sát hành lang; người dân tranh thủ đi bộ, tập thể dục sau giờ làm việc. Ảnh: Cẩm Kỳ
Điều đáng lưu ý là khoảng cách từ lối đi đến mép nước tại một số vị trí khá gần, trong khi mực nước được xác định sâu trên 2 m.  Ảnh: Cẩm Kỳ
Điều đáng lưu ý là khoảng cách từ lối đi đến mép nước tại một số vị trí khá gần, trong khi mực nước được xác định sâu trên 2 m. Ảnh: Cẩm Kỳ
Bà Lê Thị Thanh (56 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Thành Sen) cho biết, trẻ em thường xuyên vui chơi tại khu vực hồ Nam Hà nên người dân mong muốn chính quyền nghiên cứu lắp đặt lan can để bảo đảm an toàn. Theo bà Thanh, nếu có rào chắn tại những vị trí sát mép hồ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ trượt chân hoặc rơi xuống nước trong lúc vui chơi. Ảnh: Cẩm Kỳ
Bà Lê Thị Thanh (56 tuổi, trú tại tổ dân phố 1, phường Thành Sen) cho biết, trẻ em thường xuyên vui chơi tại khu vực hồ Nam Hà nên người dân mong muốn chính quyền nghiên cứu lắp đặt lan can để bảo đảm an toàn. Theo bà Thanh, nếu có rào chắn tại những vị trí sát mép hồ sẽ góp phần hạn chế nguy cơ trẻ nhỏ trượt chân hoặc rơi xuống nước trong lúc vui chơi. Ảnh: Cẩm Kỳ
Người dân nhiều lần kiến nghị lắp đặt lan can tại những khu vực sát mép hồ nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt đối với trẻ em. Ảnh: Cẩm Kỳ
Người dân nhiều lần kiến nghị lắp đặt lan can tại những khu vực sát mép hồ nhằm bảo đảm an toàn, đặc biệt đối với trẻ em. Ảnh: Cẩm Kỳ
Tình trạng thiếu lan can bảo vệ cũng được ghi nhận tại hồ Bồng Sơn (thuộc tổ dân phố 18, phường Thành Sen). Qua thực tế tại các khu vực này có thể thấy, những hồ điều hòa đang ngày càng gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân đô thị, nhưng yêu cầu bảo đảm an toàn tại không gian công cộng vẫn còn những điểm cần được khắc phục. Ảnh: Cẩm Kỳ
Tình trạng thiếu lan can bảo vệ cũng được ghi nhận tại hồ Bồng Sơn (thuộc tổ dân phố 18, phường Thành Sen). Qua thực tế tại các khu vực này có thể thấy, những hồ điều hòa đang ngày càng gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân đô thị, nhưng yêu cầu bảo đảm an toàn tại không gian công cộng vẫn còn những điểm cần được khắc phục. Ảnh: Cẩm Kỳ
Các hồ đều nằm giữa khu dân cư, có mật độ người sử dụng khá thường xuyên, thay vì là những khu vực biệt lập ít người qua lại. Vì vậy, khi lượng người đến vui chơi, tập luyện ngày càng tăng, việc bảo đảm an toàn quanh mặt nước càng cần được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, biển cảnh báo và sự nhắc nhở của người lớn chỉ là những giải pháp hỗ trợ, khó có thể thay thế hoàn toàn một hệ thống bảo vệ trực tiếp tại những vị trí có nguy cơ cao. Ảnh: Cẩm Kỳ
Các hồ đều nằm giữa khu dân cư, có mật độ người sử dụng khá thường xuyên, thay vì là những khu vực biệt lập ít người qua lại. Vì vậy, khi lượng người đến vui chơi, tập luyện ngày càng tăng, việc bảo đảm an toàn quanh mặt nước càng cần được quan tâm đúng mức. Đặc biệt, với trẻ nhỏ, biển cảnh báo và sự nhắc nhở của người lớn chỉ là những giải pháp hỗ trợ, khó có thể thay thế hoàn toàn một hệ thống bảo vệ trực tiếp tại những vị trí có nguy cơ cao. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, thời gian qua, UBND phường đã nhận được phản ánh của người dân về việc một số hồ điều hòa như Bắc Hà, Nam Hà, Bồng Sơn còn thiếu lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Cẩm Kỳ
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, ông Hoàng Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết, thời gian qua, UBND phường đã nhận được phản ánh của người dân về việc một số hồ điều hòa như Bắc Hà, Nam Hà, Bồng Sơn còn thiếu lan can bảo vệ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: Cẩm Kỳ
Theo ông Trường, phường đang rà soát các vị trí có nguy cơ cao, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện văn bản đề xuất các cơ quan liên quan bổ sung hệ thống lan can và các giải pháp bảo đảm an toàn quanh hồ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Theo ông Trường, phường đang rà soát các vị trí có nguy cơ cao, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện văn bản đề xuất các cơ quan liên quan bổ sung hệ thống lan can và các giải pháp bảo đảm an toàn quanh hồ. Ảnh: Cẩm Kỳ
Địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ, chủ động phòng tránh tai nạn. Ảnh: Cẩm Kỳ
Địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ, chủ động phòng tránh tai nạn. Ảnh: Cẩm Kỳ

Cẩm Kỳ