Pháp luật

Hà Tĩnh: Khởi tố 11 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

Cẩm Kỳ 21/12/2023 07:29

Lực lượng chức năng vừa triệt phá nhóm đối tượng đánh bạc bằng cách sử dụng điện thoại để nhắn tin đánh số lô, số đề, mỗi ngày gần 220 triệu đồng.

Ngày 21/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lương (58 tuổi), Nguyễn Thị Hợi (52 tuổi), Nguyễn Thị Hương Giang (26 tuổi), Nguyễn Trường Giang (31 tuổi), Lê Thị Mỹ Linh (30 tuổi), Phạm Thị Tuệ (45 tuổi, cùng trú tại TP. Hà Tĩnh); Lê Thị Quý (52 tuổi) và Trần Đình Huy (57 tuổi, cùng trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1, Điều 322, Bộ luật hình sự;

Võ Tá Đính (46 tuổi), Nguyễn Viết Xuân (34 tuổi, cùng trú tại TP. Hà Tĩnh) và Trương Văn Doãn (35 tuổi trú tại xã Hộ Độ) về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321, Bộ luật hình sự.

lode.jpg
Cơ quan công an khám nhà các đối tượng. Ảnh: CAHT

Ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Thị Quý, đây là những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Thị Hương Giang đã liên hệ với các đối tượng Lương, Tuệ, Quý, Hợi, Huy, Linh để làm thư ký ghi lô, đề cho các con bạc trên địa bàn TP. Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đánh bạc bằng cách sử dụng điện thoại để nhắn tin đánh số lô, số đề với với các thư ký, sau đó các chuyển danh sách (bảng ghi) cho Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Thị Hương Giang.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ trong ngày 10/12, Nguyễn Trường Giang và Nguyễn Thị Hương Giang đã nhiều lần nhận bảng ghi số lô, số đề từ các thư ký ghi lô đề với số tiền gần 220 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hà Tĩnh: Khởi tố 11 đối tượng có hành vi đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO