Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hà Tĩnh: Thống nhất danh sách ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh: Thống nhất danh sách ứng cử viên ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 11/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, đại biểu hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; ông Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Chủ trì hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đề nghị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, sáng suốt lựa chọn danh sách người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031 thực sự xứng đáng với tín nhiệm, kỳ vọng của nhân dân.

Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Ông Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Phạm Thị Thu Hà thông qua báo cáo tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Đối với người ứng cử ĐBQH, từ ngày 4 đến 8/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường nơi có người ứng cử ĐBQH khóa XVI cư trú đã phối hợp với UBND cùng cấp tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử.

Các hội nghị diễn ra đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định; tổng số cử tri tham dự 812/841 cử tri được mời (đạt tỷ lệ 96,6%), bình quân một hội nghị có 58 người tham dự. Các hội nghị đều diễn ra dân chủ, thẳng thắn và cởi mở; cử tri nơi cư trú đồng thuận cao, thể hiện sự tín nhiệm đối với những người ứng cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Kết quả: 15/15 người ứng cử được cử tri tín nhiệm, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông qua báo cáo tình hình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh thông qua báo cáo tình hình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Đến 17h ngày 10/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được đơn của 3 người xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử ĐBQH khóa XVI, đơn có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử công tác.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đồng tình cao với báo cáo tình hình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và đồng ý để 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH. 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất hiệp thương cử danh sách 12 người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Theo bà Phạm Thị Thu Hà, đối với đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử diễn ra đảm bảo đúng quy trình và thời gian quy định. Các hội nghị đều diễn ra dân chủ, thẳng thắn và cởi mở; cử tri nơi cư trú đồng thuận cao, thể hiện sự tín nhiệm đối với những người ứng cử bằng hình thức biểu quyết giơ tay. Kết quả: 125/125 người ứng cử được cử tri tín nhiệm, đạt tỷ lệ 100%.

Đại biểu hiệp thương cử danh sách ứng cử ĐBQH. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Đại biểu hiệp thương cử danh sách ứng cử ĐBQH. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Ngày 10/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhận được đơn của 31 người xin được rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, đơn có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương nơi người ứng cử công tác.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến đồng tình cao với báo cáo tình hình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và đồng ý để 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH. 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất hiệp thương cử danh sách 12 người ứng cử ĐBQH khóa XVI.

Đại biểu hiệp thương cử danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Đại biểu hiệp thương cử danh sách người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Đại biểu tại hội nghị cũng đồng tình để 31 người rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. 100% đại biểu dự hội nghị thống nhất hiệp thương cử 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh nhấn mạnh, hội nghị hiệp thương lần thứ 3 có ý nghĩa hết sức quan trọng, hội nghị thống nhất danh sách chính thức ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND để sắp tới niêm yết danh sách để cử tri bầu cử.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Nguyên.

Sau hội nghị này, công tác bầu cử bước vào giai đoạn “nước rút”. Giai đoạn này có thể phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến các ứng cử viên. Vì thế, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp lực lượng chức năng phối hợp xử lý các vấn đề liên quan theo thẩm quyền, đảm bảo công khai, minh bạch.

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri, cung cấp thông tin đầy đủ của các ứng viên để cử tri lựa chọn người xứng đáng. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác bầu cử theo các mốc thời gian quy định, tăng cường giám sát để góp phần kỳ bầu cử diễn ra an toàn, hiệu quả.  

Hạnh Nguyên