Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Hà Tĩnh xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết mới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hà Tĩnh xuất hiện thêm ổ dịch sốt xuất huyết mới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong khi ổ dịch sốt xuất huyết tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng chưa được khống chế, ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện thêm ổ dịch mới tại phường Hoành Sơn. Sự xuất hiện liên tiếp các ca bệnh từ đầu mùa đang khiến nguy cơ dịch lan rộng tại địa phương gia tăng.

Sáng 10/5, ông Trần Quang Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hoành Sơn cho biết, trường hợp mắc sốt xuất huyết đầu tiên tại địa phương là một học sinh. Trong số 6 ca mắc hiện nay đã có 4 trường hợp khỏi bệnh, 2 trường hợp còn lại sức khỏe ổn định và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh kiểm tra, thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: NT.
Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh kiểm tra, thăm hỏi sức khỏe bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Ảnh: NT.

Theo ông Hạnh, ngay sau khi phát hiện ca bệnh, địa phương đã tổ chức họp để chỉ đạo Trạm Y tế phường giám sát chặt chẽ các hộ gia đình có ca bệnh, xử lý triệt để dụng cụ chứa nước và các loại phế thải có nguy cơ phát sinh bọ gậy.

Cùng với đó, phường Hoành Sơn triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn, không chỉ tại tổ dân phố Liên Phú. Địa phương cũng tổ chức phun hóa chất diệt muỗi tại các trường tiểu học và mầm non nhằm hạn chế nguy cơ dịch xâm nhập vào trường học.

Lực lượng chức năng phun hóa chất diệt muỗi. Ảnh: NT.
Lực lượng chức năng phun hóa chất diệt muỗi. Ảnh: NT.

Ông Trần Quang Hạnh cho biết thêm, tổ dân phố Liên Phú giáp với tổ dân phố Hợp Tiến (phường Vũng Áng) - nơi ghi nhận ổ dịch sốt xuất huyết đầu tiên của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, qua điều tra dịch tễ, học sinh mắc sốt xuất huyết tiên ở Liên Phú không ra khỏi địa bàn.

Trước đó, ngày 6/4, ca mắc sốt xuất huyết đầu tiên được ghi nhận tại tổ dân phố Hợp Tiến, phường Vũng Áng. Đến nay, số ca mắc tại khu vực này đã tăng lên 53 trường hợp.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh đã trực tiếp phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. CDC Hà Tĩnh cấp hóa chất diệt muỗi để trạm y tế tổ chức phun tại các hộ có ca bệnh và mở rộng phạm vi xử lý trong bán kính 200 mét nhằm tiêu diệt muỗi trưởng thành, cắt đứt chuỗi lây truyền bệnh trong cộng đồng.

Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh. Ảnh: NT.
Ngành y tế Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cần tăng cường dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh. Ảnh: NT.

Tuy nhiên, dù nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, các ca mắc mới vẫn tiếp tục xuất hiện hằng ngày. Theo ngành y tế, điều này cho thấy ổ dịch tại tổ dân phố Hợp Tiến vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ kéo dài.

Theo ngành y tế, việc xuất hiện các ổ dịch ngay từ tháng 4 và tháng 5 cho thấy dịch sốt xuất huyết năm nay xuất hiện sớm. Trong điều kiện thời tiết nắng, mưa xen kẽ diễn ra liên tục, môi trường được đánh giá thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh cùng đoàn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phường Vũng Áng. Ảnh: NT.
Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh cùng đoàn chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phường Vũng Áng. Ảnh: NT.

Ông Nguyễn Chí Thanh, Giám đốc CDC Hà Tĩnh cho biết, ngay khi xuất hiện ca bệnh và ổ dịch, đơn vị đã cử lực lượng giám sát, triển khai đầy đủ các biện pháp kỹ thuật chuyên môn theo quy định; hướng dẫn quy trình xử lý ổ dịch, phun hóa chất và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh cho người dân.

Theo ông Thanh, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm do muỗi truyền, vì vậy việc loại bỏ nơi sinh sản của muỗi có vai trò quan trọng trong công tác phòng dịch.

“Chỉ cần một vài dụng cụ có nước đọng cũng có thể trở thành ổ sinh sản của hàng trăm con muỗi. Nếu người dân không thay đổi thói quen thì rất khó để khống chế dịch một cách bền vững”, ông Nguyễn Chí Thanh cho biết.

Lãnh đạo CDC Hà Tĩnh cũng nhấn mạnh, bên cạnh sự vào cuộc của ngành y tế, cấp ủy và chính quyền địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại từng hộ gia đình, xử lý triệt để các ổ bọ gậy. Các tổ chức đoàn thể cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia thường xuyên vào hoạt động phòng, chống dịch.

Hạnh Nguyên