Đô thị

Hải Dương: Giảm 28 đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2025

Phương Thanh 25/03/2024 19:17

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Hải Dương sẽ giảm 28 đơn vị (gồm 27 xã, 1 phường).

Giai đoạn 2023 - 2025, toàn tỉnh Hải Dương có 57 đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp (gồm 33 đơn vị thuộc diện bắt buộc, 23 đơn vị hành chính liền kề và 1 đơn vị điều chỉnh 1 phần). Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Hải Dương sẽ giảm 28 đơn vị (gồm 27 xã, 1 phường) từ 235 xuống còn 207 đơn vị (gồm 151 xã, 46 phường, 10 thị trấn).

Riêng TP Hải Dương có 5 phường thuộc diện sắp xếp là Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Phạm Ngũ Lão. Tuy nhiên, các phường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Trần Phú có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này.

Phường Lê Thanh Nghị thuộc diện sắp xếp ở giai đoạn 2026-2030, được thay đổi để sắp xếp vào giai đoạn 2023-2025. Qua khảo sát ý kiến cử tri, trên 99% số cử tri phường Lê Thanh Nghị và trên 95% số cử tri phường Phạm Ngũ Lão đồng tình với phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính.

phuong-pnl.jpg
Một góc phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương.

Phường Phạm Ngũ Lão và phường Lê Thanh Nghị sẽ sáp nhập với nhau thành phường mới Lê Thanh Nghị. Sau khi sáp nhập, phường Lê Thanh Nghị mới có diện tích 2,1 km2, quy mô dân số 26.743 người. Trụ sở làm việc của phường mới sẽ đặt tại trụ sở làm việc của phường Lê Thanh Nghị cũ.

Sau khi sáp nhập 2 phường trên, TP Hải Dương sẽ còn 24 đơn vị hành chính cấp xã với 18 phường và 6 xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Giảm 28 đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2025

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO