Hải Dương: Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

Thanh Phương 13/09/2023 19:00

Ngày 13/9, tỉnh Hải Dương đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023 với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2023 phát biểu khai mạc. Ảnh: Báo Hải Dương.

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2023 được diễn ra đồng thời cùng khai mạc diễn tập năm 2023 của Quân khu 3. Phát biểu khai mạc diễn tập, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2023 khẳng định với nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung cao cho công tác chuẩn bị diễn tập, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, thao trường, sở chỉ huy và các điều kiện phục vụ diễn tập.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương nhấn mạnh cuộc diễn tập là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò tham mưu tổ chức thực hiện của cơ quan quân sự, công an và các cơ quan, đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện công tác quốc phòng - an ninh. Đây cũng là dịp để sát hạch, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trong tình hình mới.

Các đại biểu dự lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hải Dương năm 2023. Ảnh: Báo Hải Dương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các địa phương, đơn vị và các cá nhân tham gia diễn tập cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, quán triệt sâu sắc chỉ thị, kế hoạch, quy định về diễn tập; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khoa học, nội dung sát thực tế, theo đúng phương án đã được thông qua. Các đơn vị, cá nhân tham gia diễn tập phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, giải quyết hiệu quả các tình huống giả định, sát với nguyên tắc, ý định của Ban Chỉ đạo diễn tập và thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các lực lượng tham gia diễn tập cũng cần thực hiện nghiêm các quy định bảo mật thông tin, quản lý chặt chẽ tài liệu trong quá trình diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, phương tiện. Sau diễn tập, cần nhanh chóng bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh. Tiếp tục hoàn chỉnh và làm tốt công tác quản lý, sử dụng các công trình đã xây dựng. Tiến hành hiệu quả công tác dân vận, nhất là trong các khu vực thực hành diễn tập.

Sau buổi khai mạc, các lực lượng tổ chức diễn tập các nội dung theo kế hoạch gồm 3 giai đoạn với 8 vấn đề huấn luyện. Cuộc diễn tập lần này có quy mô lớn, phạm vi rộng, nhiều nội dung mới, huy động nhiều lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật tham gia và được tổ chức cùng với diễn tập Quân khu 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO