Hải Dương: Tịch thu gần 10 tấn quần áo không rõ nguồn gốc

Đông Bắc 14/11/2023 21:52

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt đối với ông Nguyễn Văn Thiết (SN 1992, ở khu dân cư Hiệp Thạch, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn) 45 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài xử phạt, lực lượng chức năng cũng tịch thu gần 10 tấn quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng trị giá khoảng 245 triệu đồng của ông Nguyễn Văn Thiết.

Lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh minh họa.

Trước đó ngày 29/10, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương) tổ chức khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô tải 20C - 251.61 do ông Phạm Văn Phục (ở xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) điều khiển và phát hiện trên xe có 9.794 kg quần áo may sẵn được đựng trong 166 bao tải dứa. Toàn bộ số hàng này không có giấy tờ mua bán, hóa đơn chứng từ hợp pháp và được xác định của ông Nguyễn Văn Thiết.

Đội Quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính, trình Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương xử phạt theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Tịch thu gần 10 tấn quần áo không rõ nguồn gốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO