Pháp luật

Hải Dương: Tước 385 giấy phép lái xe dịp Tết Giáp Thìn

Phương Thanh 15/02/2024 15:08

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Hải Dương đã xử phạt 783 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 3,6 tỷ đồng, tước 385 giấy phép lái xe, tạm giữ 444 phương tiện.

Thông tin từ Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, từ ngày 8-14/2, CSGT toàn tỉnh đã xử lý 783 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 3,6 tỷ đồng, tước 385 giấy phép lái xe, tạm giữ 444 phương tiện. Trong số 783 trường hợp vi phạm có 445 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 181 trường hợp vi phạm tốc độ, 163 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 155 trường hợp không mang giấy phép lái xe… Lực lượng chức năng cũng đã giải quyết, xử lý 19 vụ tai nạn giao thông (làm 1 người chết và 18 người bị thương).

555.jpg
Lực lượng CSGT tỉnh Hải Dương đã xử phạt 783 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Bên cạnh nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông phục vụ người dân đi lại, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, nhất là những trường hợp sử dụng bia rượu và các chất kích thích bị cấm lại trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Công an các xã, thị trấn tăng cường công tác tuần tra, hướng dẫn để các tuyến giao thông luôn được thông suốt, người dân yên tâm đi lại.

Ngoài ra, để đảm bảo cho người dân yên tâm du xuân, đón Tết Nguyên đán, Tổ 151 của Công an tỉnh và của Công an các đơn vị, địa phương cũng chủ động phòng ngừa, ngăn chặn với tội phạm hình sự, trộm cắp, cướp tài sản, tội phạm đường phố. Lực lượng công an đã tăng cường công tác tuần tra vũ trang khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý đối với các loại tội phạm này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Tước 385 giấy phép lái xe dịp Tết Giáp Thìn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO