Hải Dương: Tuyên phạt 20 năm tù cho kẻ giết bạn gái

Đông Bắc 28/06/2023 17:05

Sáng 28/6, TAND tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 20 năm tù đối với Phan Trung Hòa (SN 1996, trú tại phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội giết người.

Theo cáo trạng, đầu năm 2021, Hòa quen biết và có tình cảm yêu đương với chị L.T.N (SN 1996, trú tại bản Co Tòng, xã Chiềng En, huyện Sông Mã, Sơn La) rồi đưa nhau về ở cùng tại nhà mẹ đẻ Hoà. Sau đó thuê nhà trọ ở thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh (Hà Nội) để mở quán Spa và ở cùng nhau, hàng ngày Hòa đi làm shipper.

Bị cáo Phan Trung Hòa tại phiên tòa.

Đến cuối tháng 9/2022, Hòa và chị N. thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau nên chị N. không muốn ở cùng và tránh mặt Hoà. Do đó, từ ngày 1/10/2022, Hòa đã đi tìm chị N. nhiều nơi nhưng không thấy.

Đến sáng 10/10/2022, Hòa đi xe máy xuống quán Spa ở xã Nguyên Giáp (huyệnTứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) tìm chị N. nhưng không thấy. Do biết tối cùng ngày, chị N. sẽ đến quán Spa, nên Hòa đi thuê phòng tại nhà nghỉ ở xã Nguyên Giáp để chờ gặp chị N.

Khoảng 15h cùng ngày, Hòa đi đến quán tạp hóa mua một con dao bầu, cất trong túi đeo với mục đích gặp đe doạ chị N. quay về chung sống cùng mình, nếu chị N. không đồng ý thì sẽ dùng dao sát hại chị N. rồi tự tử. Đến khoảng 18h cùng ngày, Hòa trả phòng nhà nghỉ rồi đi đến đối diện quán Spa ngồi quan sát.

Vào lúc 19h cùng ngày, sau khi chị N. về đến quán Spa, hai người ngồi nói chuyện tại ghế phòng khách. Quá trình nói chuyện, chị N. bảo Hòa về Hà Nội tìm việc làm kiếm tiền để lo cuộc sống cho mình, nếu không sẽ không gặp lại Hòa. Còn Hòa thì muốn ở lại chơi và muốn chị N. về chung sống với mình nhưng chị N. không đồng ý. Khi chị N. đứng quay lưng về phía Hòa thì Hòa lấy con dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát trúng ngực, lưng, tay, cổ làm chị N. ngã ngửa nằm trên nền nhà. Sau đó, Hòa dùng phần lưỡi dao tự đâm liên tiếp 2 nhát vào cổ, 2 nhát vào bụng mình rồi ôm chị N. tại quán Spa. Hậu quả, chị N. tử vong tại hiện trường do mất máu cấp.

Nhận được tin báo về sự việc, lực lượng Công an huyện Tứ Kỳ đến hiện trường vận động, thuyết phục và đưa Hòa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng). Sau đó, Hòa được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để cấp cứu, điều trị.

Theo kết quả giám định, Hòa có bệnh phản ứng hỗn hợp lo âu và trầm cảm, bệnh ở giai đoạn tiến triển nên hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương: Tuyên phạt 20 năm tù cho kẻ giết bạn gái

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO