Hải Phòng: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm tại Đặc khu Cát Hải
Ngày 24/12, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu kiểm tra tiến độ triển khai các dự án đầu tư khu đô thị, du lịch trọng điểm tại đặc khu Cát Hải.
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã kiểm tra 2 dự án gồm: Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá và dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà.
Dự án khu đô thị du lịch Cái Giá có tổng quy mô 172,38 ha, tổng mức đầu tư 10.974 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch xanh, hiện đại, tích hợp các dịch vụ nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí chất lượng cao. Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng và đang triển khai các công trình kiến trúc thuộc giai đoạn 1 theo quy hoạch được phê duyệt, góp phần hình thành diện mạo đô thị du lịch mới tại Cát Bà.

Dự án khu du lịch, dịch vụ thương mại Vịnh trung tâm Cát Bà có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc và nâng tầm giá trị Di sản thiên nhiên thế giới quần đảo Cát Bà. Dự án có quy mô khoảng 49,88 ha tại thị trấn Cát Bà, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 12.495 tỷ đồng.
Mục tiêu của dự án là xây dựng khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng kết hợp trung tâm dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ, bao gồm các khách sạn cao cấp, khu căn hộ nghỉ dưỡng và các tuyến phố thương mại. Hiện nay, dự án đang tập trung triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng cũ để tổ chức các phân khu chức năng theo quy hoạch.
Qua kiểm tra thực địa, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, sau khi quần đảo Cát Bà cùng vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới, yêu cầu đặt ra đối với các dự án đầu tư là phải bảo đảm phát triển đúng quy hoạch, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường sinh thái.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND đặc khu Cát Hải tăng cường phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, bảo đảm các dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và sớm đưa vào khai thác, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và kinh tế – xã hội của thành phố Hải Phòng.