Hải Phòng: Đón hơn 1 triệu lượt khách du lịch dịp Quốc khánh 2/9
Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Hải Phòng ước đón và phục vụ 1,063 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 1.594,5 tỷ đồng.
Trong khi các sản phẩm du lịch ẩm thực, văn hóa - lịch sử tiếp tục tạo sức hút, khu du lịch Cát Bà năm nay khá vắng khách, các bãi tắm không xảy ra tình trạng quá tải như những kỳ nghỉ trước.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 29/8 -2/9), thành phố ước đón và phục vụ 1.063.000 lượt khách, trong đó có 36.890 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt 1.594,5 tỷ đồng. Công suất sử dụng buồng phòng bình quân toàn thành phố đạt khoảng 45%. Trong 3 ngày cao điểm 30/8, 31/8 và 1/9, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất 75-80%.
Khác với hình ảnh đông đúc thường thấy trong các dịp nghỉ lễ, khu du lịch Cát Bà năm nay khá vắng khách dù thời tiết những ngày cuối kỳ nghỉ có nắng.

Tại bến phà Đồng Bài - Cái Viềng, trong 5 ngày nghỉ lễ không xuất hiện cảnh ùn tắc kéo dài như một số kỳ nghỉ trước. Du khách và phương tiện chỉ phải chờ khoảng 10 phút để qua phà. Ông Vũ Mạnh Hà, Trưởng bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết: Lưu lượng phương tiện và khách du lịch trong dịp lễ chỉ nhỉnh hơn ngày thường, thấp hơn nhiều so với những ngày cao điểm của các kỳ nghỉ trước nên không xảy ra tình trạng ùn ứ, xếp hàng kéo dài.
Đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Cát Hải đánh giá, kỳ nghỉ lễ năm nay Cát Bà khá "thưa khách". Trong 3 ngày gần nhất, lượng khách đến đảo chỉ tương đương ngày thường trong mùa du lịch hè. Một trong những nguyên nhân khiến lượng khách đến Cát Bà giảm là tâm lý e ngại của du khách sau thời gian khu vực liên tiếp chịu ảnh hưởng của mưa bão, áp thấp nhiệt đới. Nhiều người lo ngại diễn biến thời tiết bất thường có thể ảnh hưởng đến hành trình, thậm chí xảy ra tình trạng bị kẹt lại trên đảo.
Trong khi du lịch biển đảo không được đông như kỳ vọng, các sản phẩm du lịch ẩm thực, văn hóa, lịch sử tại khu vực nội thành và nhiều địa phương tiếp tục thu hút đông đảo người dân, du khách.

Đáng chú ý, phố đi bộ ẩm thực đêm Hải Phòng tại Quảng trường Nhà hát thành phố và Dải vườn hoa trung tâm đã thu hút hơn 16.000 người ngay trong ngày đầu khai mạc. Không gian này kết hợp ẩm thực, mua sắm, nghệ thuật đường phố, diễu hành, quân nhạc, múa lân - sư - rồng, góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch về đêm cho thành phố.
Bảo tàng Hải Phòng cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm như làm bánh đậu xanh, khắc in mộc bản, làm cốm, bện mũ rơm thời chiến, trang trí hoa văn trên gốm, thu hút đông đảo người dân và du khách.
Các điểm đến khác "hút" khách gồm: Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Công viên nước Đồi Rồng, Hòn Dấu Resort, Đảo Dấu, Đền Bà Đế, Tháp Tường Long, Khu du lịch Vũ Yên, Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, quần thể di tích và danh thắng Tràng Kênh, Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc...
Theo lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, sự đa dạng của sản phẩm, khu, điểm tham quan cùng các hoạt động foodtour đã góp phần phân bổ dòng khách, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí và trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ.