Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hải Phòng: Đón khoảng 32 vạn lượt khách đến Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trong lễ hội mùa Thu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Đón khoảng 32 vạn lượt khách đến Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc trong lễ hội mùa Thu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong lễ hội mùa Thu, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng) đã đón khoảng 32,5 vạn lượt du khách đến tham quan, tăng 214% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng, lượng du khách tăng mạnh không chỉ khẳng định sức hút của di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc sau khi được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa thế giới, mà còn cho thấy hiệu quả công tác quảng bá, tổ chức lễ hội được thành phố triển khai bài bản, chuyên nghiệp và có nhiều đổi mới.

Đông đảo nhân dân, du khách đến tham quan, chiêm bái tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa Thu. Ảnh: ĐT. 
Đông đảo nhân dân, du khách đến tham quan, chiêm bái tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dịp Lễ hội mùa Thu. Ảnh: ĐT. 

Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 diễn ra từ ngày 1-19/10, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Không gian lễ hội được mở rộng từ nghi môn Đền Kiếp Bạc tới sông Lục Đầu, tạo điều kiện để người dân và du khách được trải nghiệm không gian văn hóa – tâm linh sâu sắc, trọn vẹn hơn. Công tác tổ chức bảo đảm vừa trang trọng, đúng nghi thức truyền thống, vừa hiện đại, thân thiện với du khách.

Phần lễ được thực hiện đầy đủ các nghi thức truyền thống, tái hiện giá trị lịch sử – văn hóa đặc sắc của miền di sản. Phần hội phong phú với nhiều hoạt động mang chiều sâu, gắn kết trải nghiệm văn hóa – du lịch – ẩm thực – làng nghề. 

Lãnh đạo TP Hải Phòng và Ban tổ chức phát ấn cho người dân, du khách. Ảnh: ĐT. 
Lãnh đạo TP Hải Phòng và Ban tổ chức phát ấn cho người dân, du khách. Ảnh: ĐT. 

Dịp này, TP Hải Phòng cũng giới thiệu các sản phẩm du lịch mới với ba tour trải nghiệm chủ đề: “Một hành trình – 5 điểm đến Di sản thế giới”, “Theo dấu chân Tam tổ Trúc Lâm”, “Khám phá Di sản Côn Sơn – Kiếp Bạc”. Các chương trình nhằm đem đến cho du khách góc nhìn mới mẻ, hấp dẫn về vùng đất địa linh nhân kiệt, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch văn hóa – tâm linh, góp phần lan tỏa giá trị di sản.

Phương Thanh