Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 20/10, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm thành phố (20-21/10/1946 – 20-21/10/2026). Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng.

Dự lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng các đại biểu.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐT.
Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Hải Phòng thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐT.

Cách đây 80 năm, chiều 20/10/1946, sau khi sang Pháp thực hiện nhiệm vụ ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc trên chiến hạm Đuy-mông Đuyếc-vin, cập Bến Ngự, Cảng Hải Phòng. Trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, sự kiện Bác trở về đã trở thành dấu mốc lịch sử đặc biệt, để lại tình cảm sâu đậm trong lòng Nhân dân thành phố.

Sáng 21/10/1946, tại cuộc mít tinh ở vườn hoa bên bờ sông Lấp, Người ân cần thăm hỏi đời sống Nhân dân và căn dặn: “Nhờ các cụ đi trước làm gương, anh chị em đồng tâm hiệp lực thì chắc chắn TP Hải Phòng sẽ trở nên thành phố gương mẫu của nước ta”.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐT.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: ĐT.

Từ năm 1946 đến năm 1965, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 14 lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng và tỉnh Hải Dương. Những lời dạy của Người trở thành tài sản tinh thần quý báu, là động lực để các thế hệ người dân thành phố phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, đoàn kết xây dựng quê hương.

Phát huy truyền thống đó, Hải Phòng từng bước khẳng định vai trò là một trong những đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tăng trưởng 12,08%, đứng thứ ba cả nước; riêng quý III đạt 13,09%. Cụm cảng Hải Phòng xếp thứ 13 trong bảng xếp hạng Chỉ số hiệu suất cảng container toàn cầu năm 2025, tăng 17 bậc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh bài học xuyên suốt từ 80 năm thực hiện lời căn dặn của Bác là phải giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời bảo đảm mọi chủ trương, chính sách xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế số. Ảnh: ĐT.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế số. Ảnh: ĐT.

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành TP Cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Tại sự kiện, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát động phong trào thi đua với chủ đề “Hải Phòng làm theo lời Bác - Đồng tâm hiệp lực, chủ động thực thi - phát huy động lực - tăng trưởng bứt phá”, quyết tâm hoàn thành và phấn đấu vượt các mục tiêu phát triển năm 2026.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: ĐT.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ảnh: ĐT.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng; đồng thời đề nghị thành phố tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế số và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ủy viên Bộ Chính trị Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương mở ra không gian phát triển mới, kết nối lợi thế cảng biển, công nghiệp và chiều sâu văn hóa xứ Đông. Với mục tiêu tăng trưởng bình quân 13-14%/năm trong giai đoạn 2026-2030, thành phố cần duy trì tăng trưởng hai con số bền vững; phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm phát triển hài hòa, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng Đảng bộ, chính quyền thực sự trong sạch, vững mạnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Ảnh: ĐT.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026. Ảnh: ĐT.

Tại lễ kỷ niệm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Đảng bộ Trường THCS Hồng Bàng được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Trường Tiểu học Quang Trung và ông Hà Cảnh Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hồng Châu, vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.

Phương Thanh