Hải Phòng: Duy trì tăng trưởng hai con số sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp
Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Hải Phòng tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 2 con số với hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Ngày 2/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu khẳng định: Sau gần một năm thực hiện, việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương cùng với vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội. Bộ máy chính quyền các cấp hoạt động ổn định, thông suốt, từng bước phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục là điểm sáng nổi bật. Năm 2025, GRDP của thành phố tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước và cao nhất trong các thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời là địa phương duy nhất duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng ở mức hai con số. Quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ USD, đứng thứ ba cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 197 nghìn tỷ đồng, vượt xa dự toán được giao.

Trong quý I/2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh với mức tăng 11,21%, đứng thứ ba cả nước và dẫn đầu trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt trên 97.000 tỷ đồng, bằng 50% dự toán Trung ương giao và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng với phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Theo công bố của Bộ Nội vụ ngày 11/5/2026, Hải Phòng tiếp tục đứng đầu cả nước ở cả hai chỉ số quan trọng là Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2025. Đồng thời, thành phố tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), khẳng định vị thế tiên phong trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và xây dựng chính quyền số.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; những "điểm nghẽn" còn tồn tại. Các đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.
Ngoài ra, nhiều ý kiến tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng số; cũng như các kiến nghị, đề xuất với thành phố và Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành mô hình mới.
Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đánh giá việc triển khai mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, phù hợp yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Do đó, về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Thành phố cần tiếp tục xây dựng được một chính quyền địa phương thực sự hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Trong số các nhiệm vụ trọng tâm, Hải Phòng sẽ thường xuyên làm tốt công tác nhận xét, đánh cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào có ra, có lên có xuống”. Việc phân cấp, phân quyền phải hướng đến mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, rút ngắn quy trình xử lý công việc, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện, không làm gián đoạn hoạt động của cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp.
Nhân dịp này, 50 tập thể và 48 cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.