Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Hải Phòng: Khẩn trương sắp xếp lại hơn 3.000 thôn, tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Khẩn trương sắp xếp lại hơn 3.000 thôn, tổ dân phố

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

TP Hải Phòng đang hoàn thiện phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại hệ thống hơn 3.000 thôn, tổ dân phố trên địa bàn nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định mới của Trung ương, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn lực ở cơ sở.

Thông tin từ Sở Nội vụ thành phố, hiện Hải Phòng có 3.068 thôn, tổ dân phố. Trong số này có 2.089 đơn vị chưa bảo đảm tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Phường An Dương, TP Hải Phòng đang khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn. Ảnh: ĐT. 
Phường An Dương, TP Hải Phòng đang khẩn trương triển khai kế hoạch sắp xếp lại tổ dân phố trên địa bàn. Ảnh: ĐT. 

Đến đầu tháng 6/2026, 112 trong tổng số 114 xã, phường, đặc khu trên địa bàn đã hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Trên cơ sở các phương án do địa phương đề xuất, Sở Nội vụ Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND thành phố xây dựng dự thảo phương án tổng thể để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ được giao.

Theo UBND TP Hải Phòng, việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở mà còn góp phần tiết kiệm ngân sách nhà nước, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố yêu cầu việc sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với quy mô hộ gia đình theo quy định, không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã, hạn chế tối đa việc chia tách đơn vị hiện có và gắn với kiện toàn tổ chức Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Một góc xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ảnh: PT. 
Một góc xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Ảnh: PT. 

Cùng với việc xây dựng phương án tổng thể, các địa phương đang khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo đề án sắp xếp, tổ chức lại hoặc đổi tên thôn, tổ dân phố. Sở Nội vụ Hải Phòng yêu cầu UBND cấp xã phát phiếu lấy ý kiến đến toàn bộ hộ gia đình thuộc các đơn vị nằm trong diện sắp xếp nhằm bảo đảm công khai, dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Liên quan đến đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, từ tháng 7/2025 đến ngày 1/5/2026, UBND TP Hải Phòng đã phê duyệt 16 đợt giải quyết chế độ, chính sách tinh giản đối với 1.952 trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Đến ngày 30/5/2026, toàn thành phố còn 1.250 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Các địa phương đang tiếp tục rà soát để bố trí một bộ phận tiếp tục đảm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; đồng thời giải quyết chế độ nghỉ việc đối với các trường hợp dôi dư theo chính sách của Chính phủ.

Theo Sở Nội vụ thành phố, xã An Thành là địa phương duy nhất của Hải Phòng hiện có 100% số thôn đạt tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình theo quy định. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ, cả 3 thôn hiện có đều được xác định là thôn đặc thù và đề nghị không thực hiện sắp xếp, tổ chức lại. Phường Lê Chân - địa phương có quy mô dân số lớn nhất thành phố - dự kiến thực hiện sắp xếp với quy mô lớn, giảm từ 95 xuống còn 50 tổ dân phố.

Theo kế hoạch, UBND TP Hải Phòng sẽ hoàn thiện, ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; đồng thời trình HĐND thành phố xem xét các cơ chế, chính sách liên quan đến người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, bảo đảm việc triển khai diễn ra đồng bộ, đúng quy định và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Phương Thanh