Hải Phòng: Khởi công Dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn hơn 2.300 tỷ đồng

Đông Bắc 06/05/2023 16:13

Ngày 6/5, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Dự buổi lễ và bấm nút khởi công dự án có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đại biểu đại diện các Ban, Bộ, Ngành Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương tới dự lễ khởi công Dự án.

Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại Khu đô thị Bắc sông Cấm có tổng mức đầu tư hơn 2.336 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP Hải Phòng. Dự án do Ban Quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư xây dựng công trình dân dụng làm chủ đầu tư và được đầu tư xây dựng trên hơn 12 ha đất tại xã Tân Dương (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án.

Dự án có quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố có quy mô 3 tầng nổi và 1 tầng hầm với tổng diện tích sàn khoảng 49.612 m2; các công trình phụ trợ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, trong đó có 2 lối lên xuống tầng hầm, 4 thang thoát hiểm, móng tủ điện; hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe; sân vườn, cảnh quan, cây xanh, mặt nước; cấp điện ngoài nhà; cấp thoát nước ngoài nhà; điện chiếu sáng, hệ thống thông tin liên lạc... và hệ thống điện trung thế 22kV, trạm phân phối RMU thuộc Khu đô thị Bắc sông Cấm.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết: Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố được lấy ý tưởng từ hình ảnh của giọt nước rơi xuống mặt nước, tạo ra các làn sóng lan tỏa. Hội trường lớn với sức chứa 1.500 chỗ ngồi, ngoài việc tổ chức các hội nghị, còn tổ chức được các cuộc biểu diễn với quy mô lớn mang tầm quốc gia và quốc tế. Bên cạnh đó, còn có hội trường đa năng với gần 500 chỗ ngồi, phòng họp bàn tròn với 100 chỗ ngồi và hơn 10 phòng họp nhỏ có từ 20 đến 100 chỗ ngồi/phòng.

Phối cảnh Dự án.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh: Đây là công trình có giá trị về mặt kiến trúc; cùng với công trình Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cảnh quan kiến trúc khu vực đô thị mới Bắc sông Cấm theo hướng đồng bộ và hiện đại, mang tầm cỡ quốc tế. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Khởi công Dự án Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn hơn 2.300 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO