Hải Phòng: Khởi công loạt dự án khu công nghiệp quy mô trên 19.000 tỷ đồng
Ngày 15/1/2026, UBND TP Hải Phòng phối hợp với các chủ đầu tư tổ chức Lễ khởi công loạt dự án khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn. Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của TP Hải Phòng trong giai đoạn mới.
Hiện thực hóa các cơ chế đặc thù
Các dự án được khởi công lần này có vai trò quan trọng trong việc hình thành hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; tạo động lực lan tỏa thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ, logistics, thương mại và đô thị phụ trợ tại khu vực phía Nam thành phố. Đây cũng là bước cụ thể hóa các mục tiêu lớn được nêu tại Nghị quyết số 226/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, đặc biệt là Khu thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 96-KL/TW ngày 30/9/2024 và Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong số các dự án được khởi công, Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tiên Lãng 1 có quy mô gần 600 ha, tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng, được triển khai theo hai giai đoạn. Dự án phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của thành phố và khu vực phía Nam trong giai đoạn hiện nay.

Dự án KCN Sân bay Tiên Lãng – Khu B do Công ty Cổ phần phát triển Khu công nghiệp C.E.O. làm chủ đầu tư, có quy mô trên 186 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.790 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm, định hướng phát triển thành Khu công nghiệp hỗ trợ và KCN sinh thái, tập trung thu hút các ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, sản xuất – lắp ráp ô tô và công nghiệp công nghệ cao. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của khu vực Tiên Lãng nói riêng và TP Hải Phòng nói chung từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ.
Dự án KCN Vinh Quang (giai đoạn 1) do Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang làm chủ đầu tư, có quy mô trên 226 ha, tổng mức đầu tư trên 3.550 tỷ đồng. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với khu vực Vĩnh Bảo – khu vực phía Nam thành phố lâu nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án dự kiến đóng góp khoảng 1.187 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước, tổng doanh thu ước đạt hơn 7.600 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 9.500 lao động. Với định hướng xây dựng KCN sinh thái, KCN Vinh Quang sẽ ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, ít phát thải; đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng xã hội như nhà ở công nhân, dịch vụ thương mại tại khu vực Vĩnh Bảo.
Khẳng định vai trò trung tâm công nghiệp – logistics của vùng
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh: Hải Phòng hiện sở hữu không gian công nghiệp – dịch vụ quy mô lớn với hệ thống các Khu kinh tế (KKT), KCN đồng bộ, trong đó có KKT Đình Vũ – Cát Hải, KKT ven biển phía Nam và các KKT chuyên biệt với tổng diện tích gần 48.000 ha. Toàn thành phố hiện có 43 KCN và 80 cụm công nghiệp, hình thành “vành đai sản xuất – logistics” dọc theo các tuyến giao thông huyết mạch của quốc gia.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, Hải Phòng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng, với 8 trường đại học và hơn 50 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hằng năm cung cấp khoảng 12.500 kỹ sư, cử nhân và đào tạo nghề cho hơn 100.000 lao động. Hệ sinh thái doanh nghiệp của thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với hơn 50.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho việc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đặc biệt, năm 2025, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 226 cho phép Hải Phòng thí điểm nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, trong đó có việc thành lập Khu Thương mại tự do Hải Phòng tại KKT Đình Vũ – Cát Hải và KKT ven biển phía Nam, với 41 cơ chế chính sách ưu đãi cao nhất hiện nay.
Để các dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công khẩn trương, an toàn, bảo đảm chất lượng và môi trường; phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đủ điều kiện đón nhà đầu tư thứ cấp ngay trong năm 2026, hoàn thành toàn bộ dự án trước năm 2028. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương, sở, ngành tiếp tục đồng hành, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa tại chỗ”.

Thành phố Hải Phòng cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, đồng hành chặt chẽ cùng nhà đầu tư để các dự án KCN được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, tầm cỡ khu vực.