Mặt trận

Hải Phòng: Khơi dậy sức dân đưa nông thôn mới về trước hạn

Phương Thanh 12/07/2025 14:14

Sau 14 năm triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), Hải Phòng (trước khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương) chính thức được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2024, sớm hơn dự kiến gần 1 năm. Kết quả này minh chứng cho sự nỗ lực bền bỉ của toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố với cách làm sáng tạo, đồng bộ, linh hoạt.

Quá trình xây dựng NTM tại Hải Phòng chia thành 3 giai đoạn. Từ 2010 - 2015 là giai đoạn khởi động, tập trung đầu tư hạ tầng thiết yếu. Từ 2016 - 2020 là giai đoạn hoàn thiện đồng bộ và nâng cao chất lượng sống. Từ 2021- đến nay là giai đoạn phát triển mạnh mẽ sang NTM nâng cao – kiểu mẫu, gắn với cấu trúc kinh tế phi nông nghiệp, phát triển xanh, thông minh.

Năm 2010, khi bắt đầu, Hải Phòng chỉ đạt bình quân 5,76 tiêu chí/xã, thu nhập nông thôn ở mức 11,26 triệu đồng/người/năm, hạ tầng yếu kém, nhiều xã chưa có quy hoạch. Đến hết năm 2024, Hải Phòng là một trong những địa phương “đi đầu” cả nước về xây dựng NTM. Chất lượng nhiều tiêu chí đạt và vượt so với yêu cầu. Theo thống kê, 100% các xã trên địa bàn đã đạt chuẩn NTM nâng cao; 67% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 8/8 huyện đã đạt chuẩn NTM; 4/8 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 80 triệu đồng/người/năm. Toàn thành phố không còn hộ nghèo.

Ông Bùi Văn Bắc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhận định: Những kết quả toàn diện, ấn tượng trong xây dựng NTM tại Hải Phòng có đóng góp quan trọng của cơ quan MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên trong việc giám sát và tuyên truyền, vận động nhân dân. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Hải Phòng cùng cả nước chung sức xây dựng NTM”, MTTQ các cấp thành phố đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tự chủ của cộng đồng. Người dân đã tự nguyện tặng, cho quyền sử dụng trên 1,65 triệu m2 đất các loại (tương ứng giá trị khoảng 6.500 tỷ đồng) để đầu tư nâng cấp, mở rộng các công trình NTM kiểu mẫu. Trong đó, có nhiều hộ đóng góp giá trị tiền đất khoảng 1,5 tỷ đồng - 3 tỷ đồng.

Bà Dương Thị Bích - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Vĩnh Hải (nguyên Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Bảo) khẳng định: Hải Phòng đã lấy người dân làm trung tâm, đưa chương trình NTM thực sự trở thành phong trào “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Qua khảo sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tăng dần qua từng năm. Kết quả của năm 2024 đạt 91,1% (đứng đầu toàn quốc). Đây là thước đo chuẩn xác nhất để đánh giá về kết quả của việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn.

Thời gian tới, TP Hải Phòng (sau sáp nhập) tiếp tục xây dựng NTM theo quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với tình hình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, phù hợp với 3 khu vực có chức năng đặc thù: ven đô - ven biển - biển đảo.

Hải Phòng xác định phát triển kinh tế nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến và dịch vụ theo hướng kinh tế xanh, hữu cơ, tuần hoàn chất thải hiệu quả và bền vững. Song song với việc nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, Hải Phòng sẽ phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng NTM, vì mục tiêu “nông thôn giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Khơi dậy sức dân đưa nông thôn mới về trước hạn