Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Hải Phòng: Khôi phục vòng đấu loại tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Khôi phục vòng đấu loại tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 17/6, UBND phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng) tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026. Điểm mới nổi bật của mùa lễ hội năm nay là việc khôi phục vòng đấu loại sau 8 năm gián đoạn, đưa lễ hội trở lại đầy đủ các nghi thức và hoạt động theo hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chấp thuận để địa phương tổ chức Lễ hội với đầy đủ hai vòng đấu gồm vòng đấu loại và vòng chung kết theo đúng hồ sơ di sản đã được ghi danh.

Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Cường.
Ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn, Trưởng Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2026 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Cường.

Trong hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn gồm vòng đấu loại diễn ra vào tháng 6 âm lịch và vòng chung kết tổ chức vào ngày 9/8 âm lịch hằng năm. Tuy nhiên, từ sau mùa lễ hội năm 2017, vòng đấu loại đã tạm dừng tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồ Sơn Phạm Hoàng Tuấn cho biết, việc khôi phục vòng đấu loại không chỉ nhằm thực hiện đúng hồ sơ di sản mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của lễ hội, tạo điều kiện lựa chọn những “ông trâu” xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết. Theo kế hoạch, vòng đấu loại được tổ chức từ 14-22/7/2026; vòng chung kết được tổ chức từ ngày 11-26/9/2026.

Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: PT.
Quang cảnh cuộc họp báo. Ảnh: PT.

Theo Ban tổ chức, mùa lễ hội năm 2026 có 32 trâu tham gia vòng đấu loại. Sau 16 kháp đấu, 16 trâu có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết. Việc khôi phục vòng đấu loại cũng xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng các trận đấu, tránh tình trạng khó phân định thắng thua như từng xảy ra tại một số kháp đấu ở mùa lễ hội năm 2025.

Một điểm mới khác của mùa lễ hội năm nay là đây là năm đầu tiên UBND phường Đồ Sơn là đơn vị duy nhất tổ chức lễ hội sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Trước đó, công tác tổ chức có sự phối hợp giữa phường Đồ Sơn và phường Nam Đồ Sơn.

Theo quy chế mới, 32 suất tham gia lễ hội được phân bổ cho 4 cơ sở tín ngưỡng gồm Đền Nghè, đình Ngọc Xuyên, đình Nam và đình Ngọc Hải. Trong đó, ngoài 28 suất đăng ký theo quy định, Ban Tổ chức dành 4 suất ưu tiên cho các chủ trâu có trâu đạt giải Nhất, Nhì và đồng giải Ba tại mùa lễ hội năm 2025.

Việc khôi phục vòng đấu loại được kỳ vọng sẽ góp phần bảo tồn giá trị nguyên gốc của lễ hội, đồng thời nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của Hải Phòng.

Kháp đấu kịch tính trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025. Ảnh: PT.
Kháp đấu kịch tính trong lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2025. Ảnh: PT.

Lễ hội năm nay, chính quyền phường Đồ Sơn sẽ triển khai quy định sử dụng túi giấy để người tiêu dùng đựng thịt trâu chọi mang về. Việc thay thế hoàn toàn túi nilon truyền thống bằng túi giấy thân thiện với môi trường không chỉ hạn chế rác thải nhựa mà còn nâng cao tính thẩm mỹ, sự trang trọng cho một sản vật gắn liền với lễ hội truyền thống.

Đặc biệt, để Lễ hội có thể tiếp cận đến hàng triệu khán giả cả nước không có điều kiện trực tiếp đến sân vận động, vòng chung kết năm nay sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Phương Thanh