Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hải Phòng: Nghiên cứu lập quy hoạch phân khu 10 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 2.000 ha

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Nghiên cứu lập quy hoạch phân khu 10 khu công nghiệp với tổng quy mô gần 2.000 ha

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, thành phố đang tổ chức nghiên cứu để lập và phê duyệt quy hoạch phân khu cho 10 khu công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 1.903 ha.

10 khu công nghiệp đang được nghiên cứu lập và phê duyệt quy hoạch phân khu gồm: Khu công nghiệp Bình Giang 2 diện tích 303 ha tại các xã Thượng Hồng và Đường An; Khu công nghiệp Bình Giang 3 diện tích 200 ha tại các xã Thượng Hồng và Nguyễn Lương Bằng; Khu công nghiệp Bình Giang 4 diện tích 196 ha tại các xã Bình Giang và Nguyễn Lương Bằng; Khu công nghiệp Bình Giang 5 diện tích 115 ha tại các xã Bình Giang và Kẻ Sặt; Khu công nghiệp Thanh Miện 2 diện tích 200 ha tại các xã Hải Hưng và Bắc Thanh Miện; Khu công nghiệp An Hòa 199 ha tại xã Vĩnh Hòa; Khu công nghiệp Giang Biên diện tích 188,51 ha tại xã Vĩnh Thuận; Khu công nghiệp Cộng Hòa 2 diện tích 190 ha tại các xã Trần Hưng Đạo và Trần Nhân Tông; Khu công nghiệp Thanh Hà diện tích 150 ha tại xã Hà Đông; Khu công nghiệp Tứ Kỳ 1 diện tích 115,8 ha tại xã Đại Sơn.

KCN Tiên Lãng 1 có quy mô khoảng 596,7 ha, nằm trên địa bàn xã Hùng Thắng (TP Hải Phòng) vừa khởi công, được kỳ vọng sẽ là nơi hình thành các trung tâm R&D, thu hút lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, công nghệ cao...
KCN Tiên Lãng 1 có quy mô khoảng 596,7 ha, nằm trên địa bàn xã Hùng Thắng (TP Hải Phòng) vừa khởi công, được kỳ vọng sẽ là nơi hình thành các trung tâm R&D, thu hút lĩnh vực vi mạch, bán dẫn, công nghệ cao...

Bên cạnh đó, TP Hải Phòng cũng đang nghiên cứu lập quy hoạch 6 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 1.200 ha, gồm: Khu công nghiệp Tam Hưng - Ngũ Lão diện tích từ 150 - 170 ha tại phường Nam Triệu; Khu công nghiệp Tam Đa diện tích từ 150 - 180 ha tại xã Vĩnh Bảo; Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền mở rộng diện tích từ 93 - 113 ha tại phường Thiên Hương; Khu công nghiệp An Hưng - Đại Bản diện tích 220 ha tại phường Hồng An; Khu công nghiệp Bắc đảo Cát Hải diện tích 180 - 200 ha tại đặc khu Cát Hải; Khu công nghiệp Trấn Dương - Hòa Bình diện tích 220 - 230 ha tại các xã Nguyễn Bỉnh Khiêm và Vĩnh Am.

Trước đó, trong năm 2025, TP Hải Phòng đã hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch phân khu (quy hoạch 1/2000) cho 9 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.300 ha gồm: Khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu A) có diện tích 283 ha;  Khu công nghiệp Cầu Cựu hơn 104 ha; Khu công nghiệp Trung Lập hơn 498 ha;  Khu công nghiệTrấn Dương – Hòa Bình (khu B) hơn 364 ha; Khu công nghiệp Tiên Lãng 2 hơn 416 ha; Khu công nghiệp Nam Sách 1 diện tích 100 ha; Khu công nghiệp Thanh Miện 1 diện tích 200 ha; Khu công nghiệp Gia Lộc 3 diện tích 130 ha;  Khu công nghiệp Hưng Đạo diện tích 200 ha. 

Theo quy hoạch tổng thể, TP Hải Phòng được định hướng phát triển 69 khu công nghiệp với diện tích khoảng 18.900 ha. Trong đó, khu vực phía đông bố trí 37 khu công nghiệp, khu vực phía tây bố trí 32 khu công nghiệp.

Phương Thanh