Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp & Môi trường (NNMT) TP Hải Phòng, trên địa bàn thành phố còn tồn tại nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều đã được phát hiện nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Qua báo cáo từ các quận, huyện và thông tin thu thập từ các Hạt Quản lý đê điều, tháng 5/2025, Sở Nông nghiệp Môi trường thành phố đã có văn bản số 67/BC- SNNMT gửi UBND TP Hải Phòng. Theo đó, trên địa bàn thành phố còn tồn tại nhiều vi phạm đê điều chưa được xử lý.
Theo báo cáo trên, một số vi phạm được thống kê gồm: Vi phạm của Công ty cổ phần bóng đá Hải Phòng tại Km24+500 đê Tả Lạch Tray; Vi phạm của ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng - xây dựng các hạng mục công trình trên khu vực bãi sông ngoài đê tương ứng vị trí Km24+200 đến K24+400 đê Tả Lạch Tray (cùng phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân). Cũng tại khu vực bãi sông tương ứng vị trí K24+700 đến K24+890 ngoài đê Tả Lạch Tray, ông Đào Quang Hùng (trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền) đã tự ý bơm cát san lấp mặt bằng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nuôi trồng thuỷ sản trái phép.
Tại huyện Vĩnh Bảo, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Phạm Văn Điệu (trú tại xã Giang Biên) tự ý lắp dựng lại trạm trộn bê tông trên khu vực bãi sông tương ứng Km50+650 đê Hữu Luộc, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo.
Tại quận Hải An, lực lượng chức năng phát hiện vi phạm của Công ty Cổ phần Thương mại xây dựng Trường Thịnh (trụ sở tại phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) tự ý lắp dựng trạm trộn bê tông trên khu vực bãi sông ngoài đê tương ứng vị trí Km16+690 đê Tràng Cát (phường Tràng Cát, quận Hải An).
Tại quận Hồng Bàng, ông Hà Văn Hoà (trú tại phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng) tự ý dựng hàng rào tôn khung sắt sát chân đê phía sông với chiều dài dọc theo đê là 125m; đóng cọc bê tông sát mép bờ sông với chiều dài 30m tương ứng vị trí Km3+950 đê Hữu sông Cấm (phường Đại Bản, quận Hồng Bàng). Hiện tại, ông Hà Văn Hoà vẫn tiếp tục thi công xây dựng hoàn thiện công trình.
Theo báo cáo của Sở NNMT TP Hải Phòng, các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều đã được phát hiện và đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.