Hải Phòng: Phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ trước 24/8
Hải Phòng phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 24/8/2026, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 giao.
Ngày 18/8, ông Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Hải Phòng chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”; đồng thời triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Theo báo cáo, đến nay, Hải Phòng đã tổ chức lấy mẫu tại 213 nghĩa trang thuộc 88 xã, phường, đặc khu; khai quật 2.426 mộ, lấy mẫu sinh phẩm của 1.861 hài cốt liệt sĩ và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội theo đúng quy định. Thành phố phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang trước ngày 24/8/2026, sớm hơn 3 tháng so với tiến độ Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 3 giao.
Trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, toàn thành phố hiện còn 65 liệt sĩ chưa được quy tập về các nghĩa trang, tập trung tại xã Vĩnh Bảo và khu vực huyện Kiến Thụy cũ. Qua rà soát, xác minh, cơ quan chức năng xác định tại khu vực Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo có 8 liệt sĩ được chôn tập thể nhưng đến nay chưa được quy tập.
Chỉ đạo nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Trọng Đức yêu cầu UBND xã Vĩnh Bảo khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lập hồ sơ dự án xây dựng khu di tích tại khu vực Mả Chìa. Công trình nhằm lưu giữ địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị, tổ chức khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, với vai trò cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố, được yêu cầu tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu, tổng hợp, đề xuất phương án và báo cáo UBND thành phố.
Công tác lấy mẫu, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định phải triển khai khẩn trương, chặt chẽ, an toàn, đúng quy định; qua đó góp phần xác định danh tính, đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ phù hợp, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.