Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Hải Phòng: Thông qua Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam đến năm 2050

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Thông qua Quy hoạch chung Khu kinh tế ven biển phía Nam đến năm 2050

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hội nghị Thành ủy Hải Phòng tổ chức ngày 29/11 vừa thông qua Quy hoạch chung Khu kinh tế (KKT) ven biển phía Nam đến năm 2050.

Theo báo cáo của Đảng ủy UBND thành phố, KKT ven biển phía Nam có phạm vi khoảng 20.000 ha, bao gồm toàn bộ các xã Hùng Thắng, Chấn Hưng và một phần các xã Nghi Dương, Kiến Hưng, Kiến Hải, An Hưng, Tiên Minh, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Am và Nam Đồ Sơn. Dân số hiện trạng năm 2025 khoảng 132.600 người, dự báo tăng lên 195.000 người vào năm 2035 và 350.000 người năm 2050. Thời hạn lập quy hoạch gồm giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và dài hạn đến năm 2050.

Hội nghị Thành uỷ Hải Phòng được tổ chức ngày 29/11. Ảnh: ĐT. 
Hội nghị Thành uỷ Hải Phòng được tổ chức ngày 29/11. Ảnh: ĐT. 

Quy hoạch đặt mục tiêu hình thành KKT ven biển phía Nam hiện đại, đa ngành, áp dụng công nghệ tiên tiến; đồng bộ hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội; phát triển theo hướng xanh, bền vững, thông minh. Đây sẽ là trung tâm kinh tế biển quan trọng, hỗ trợ và lan tỏa phát triển cho vùng đồng bằng sông Hồng và vùng duyên hải Bắc Bộ. Quy hoạch cũng chú trọng hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn hệ sinh thái biển, bảo vệ các giá trị văn hóa – lịch sử và bảo đảm yêu cầu quốc phòng – an ninh.

Việc lập Quy hoạch chung bám sát các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; phù hợp với các quy hoạch ngành quốc gia như đường bộ, cảng biển, hàng không, không gian biển và Quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thu hút các dự án đầu tư chiến lược.

Phối cảnh KKT ven biển phía Nam. Ảnh: CTV. 
Phối cảnh KKT ven biển phía Nam. Ảnh: CTV. 

Việc thông qua Quy hoạch chung KKT ven biển phía Nam là bước đi cần thiết, mở ra dư địa phát triển mới, góp phần hoàn thiện cấu trúc không gian kinh tế biển và tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Hải Phòng trong nhiều thập kỷ tới.

Phương Thanh