Hải Phòng từng bước xây dựng thành phố không ma túy
Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy là mục tiêu lớn, cần có lộ trình tổng thể, phù hợp với tình hình từng xã, phường, đặc khu; gắn trách nhiệm người đứng đầu.
Thời gian qua, công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy luôn được TP Hải Phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Theo báo cáo của Công an TP Hải Phòng, chỉ trong giai đoạn 2020-2025, Công an TP Hải Phòng đã triệt phá 381 vụ, bắt giữ 2.411 đối tượng, xử lý 22 chuyên án và xóa 18 đường dây ma túy lớn, thu giữ hàng trăm ki-lô-gam heroin, ma túy tổng hợp, cocaine cùng nhiều súng, đạn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là việc ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn cung, nguồn cầu ma túy. Số người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy vẫn còn ở mức cao. Công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy chưa có thay đổi rõ rệt sau khi chuyển giao nhiệm vụ về lực lượng Công an. Cơ sở vật chất các cơ sở cai nghiện ma túy đã xuống cấp…

Trước tình hình đó, Công an TP Hải Phòng đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ xây dựng thành công 38/114 xã, phường, đặc khu (chiếm 33,33%) không ma túy, đồng thời tiếp tục rà soát, đưa người nghiện đi cai bắt buộc hoặc vận động cai tự nguyện. Thực hiện mục tiêu này, mới đây, 28 tổ công tác của Công an thành phố và 114 xã, phường, đặc khu đồng loạt ra quân tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm”, cơ sở lưu trú, khu nhà ở công nhân. Bên cạnh công tác kiểm tra, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết với các cơ sở nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phòng, chống ma túy.
Việc đồng loạt triển khai tại 114 xã, phường, đặc khu không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia.
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng Công an, các mô hình phòng, chống ma túy ở cơ sở đang phát huy hiệu quả. Từ “phường không ma túy” ở Lê Chân, “toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” tại Ngô Quyền, đến các sáng kiến “trường học không ma túy”, “chi đoàn không ma túy” do Thành đoàn Hải Phòng triển khai, tất cả đã huy động sức mạnh cộng đồng, góp phần làm trong sạch địa bàn.

Để từng bước xây dựng Hải Phòng thành thành phố không ma túy, Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến tại văn bản 2138/UBND-NC yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu tập trung chỉ đạo để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu lực lượng Công an tập trung “giảm cầu” bằng truyền thông, phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp “mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”. Người dân được khuyến khích tích cực tố giác tội phạm, tham gia giám sát tại cộng đồng.
Song song với việc rà soát, quản lý người nghiện, triệt xóa các điểm phức tạp, lực lượng Công an phối hợp các ngành hỗ trợ cai nghiện, đào tạo nghề, tạo việc làm để hạn chế tái nghiện. Sở Y tế và các địa phương được giao nhiệm vụ nâng cấp cơ sở điều trị, quản lý chặt chẽ cai nghiện bằng thuốc thay thế, mở rộng hình thức cai nghiện cộng đồng.