Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Hải Phòng: Ứng dụng AI phục vụ điều tra chuyên sâu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Ứng dụng AI phục vụ điều tra chuyên sâu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trước yêu cầu xử lý khối lượng dữ liệu ngày càng lớn trong các vụ án kinh tế, công nghệ cao và tội phạm trên không gian mạng, Công an TP Hải Phòng đã triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phân tích dữ liệu, truy vết dòng tiền, nhận diện các mối liên hệ phục vụ điều tra chuyên sâu.

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng, thực tế điều tra cho thấy, nhiều vụ án hiện nay phát sinh hàng triệu giao dịch, liên quan nhiều đối tượng, tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và địa bàn. Việc xử lý thủ công mất nhiều thời gian, nhân lực và khó phát hiện các mối liên hệ giữa đối tượng, tài khoản, giao dịch và dòng tiền.

Từ yêu cầu này, Công an TP Hải Phòng nghiên cứu, triển khai hệ thống AI hỗ trợ tiếp nhận, chuẩn hóa, tổng hợp và phân tích dữ liệu. Hệ thống có khả năng liên kết, trực quan hóa mối quan hệ giữa cá nhân, tổ chức, tài khoản, giao dịch, địa điểm, thời gian và các sự kiện liên quan.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc CATP, kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Công an một số địa phương. Ảnh: CTV.
Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc CATP, kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Công an một số địa phương. Ảnh: CTV.

Đại tá Bùi Văn Sáu, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng cho biết: Từ thực tiễn điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền” cho thấy việc ứng dụng công nghệ là cần thiết để hỗ trợ Điều tra viên xử lý dữ liệu lớn, phân tích giao dịch, truy vết dòng tiền và phát hiện các mối liên hệ nhanh chóng, hiệu quả.

Tuy nhiên, để việc ứng dụng AI khoa học, đảm bảo bí mật Nhà nước, tại hội nghị triển khai hệ thống phần mềm ứng dụng AI trong phân tích dữ liệu phục vụ công tác điều tra chuyên sâu, lãnh đạo Công an thành phố khẳng định AI là công cụ hỗ trợ, không thay thế Điều tra viên. Việc khai thác hệ thống phải gắn với trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan điều tra và Điều tra viên, bảo đảm “nhanh, đúng, theo vết và an toàn”.

Thời gian tới, Công an TP Hải Phòng cũng định hướng phát triển hệ thống thành “Trợ lý pháp luật số”, hỗ trợ tra cứu căn cứ pháp luật, hệ thống hóa tài liệu, chứng cứ, kiểm tra trình tự, thủ tục tố tụng và cảnh báo thời hạn, rủi ro pháp lý trong hồ sơ.

 

Phương Thanh