Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

Hải Phòng và Quảng Ninh bàn quy chế vận chuyển khách du lịch tại Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng và Quảng Ninh bàn quy chế vận chuyển khách du lịch tại Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chiều 22/10, UBND TP Hải Phòng làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về hợp tác phát triển du lịch và hoạt động vận chuyển khách trên khu vực Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và khẳng định liên kết phát triển du lịch Hải Phòng – Quảng Ninh luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo hai bên. Nhiều chương trình hợp tác được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả rõ nét trong quảng bá, thu hút khách và phát triển sản phẩm du lịch.

Tàu vận chuyển khách trên Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). Ảnh: Trí Tuyến. 
Tàu vận chuyển khách trên Vịnh Lan Hạ (Hải Phòng). Ảnh: Trí Tuyến. 

Việc quần đảo Cát Bà – vịnh Hạ Long được UNESCO ghi danh Di sản thiên nhiên thế giới là dấu mốc đặc biệt, góp phần thắt chặt hợp tác, bảo tồn giá trị cảnh quan, đồng thời tăng sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế. Từ năm 2023 đến nay, khách du lịch đến Cát Bà và Hạ Long tăng trưởng vượt bậc. Riêng 9 tháng năm 2025, Cát Bà đón 3,87 triệu lượt khách; Hạ Long đón 2,63 triệu lượt khách.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Phước. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Phước. 

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động của phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách trên Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long; kế hoạch phối hợp tổ chức công bố Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới; và nội dung liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương giai đoạn 2026 – 2030.

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh tiềm năng, thế mạnh riêng có của mỗi địa phương, đồng thời đề nghị tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch bền vững.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Phước. 
Bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoàng Phước. 

Đồng tình với quan điểm trên, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng Hải Phòng và các cơ quan liên quan hoàn thiện Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận chuyển khách trên hai vịnh, trình lãnh đạo hai địa phương thống nhất ký ban hành trước ngày 10/11/2025.

Hai địa phương thống nhất tiếp tục rà soát, kết nối tuyến hành trình tham quan chung; nghiên cứu mở thêm khu neo đậu tàu lưu trú nếu đủ điều kiện; xây dựng phương án thu phí tham quan và phí lưu trú qua đêm bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai địa phương phối hợp chuẩn bị cho lễ công bố Di sản văn hóa thế giới Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc dự kiến ngày 20/12/2025, đồng thời xây dựng kế hoạch liên kết phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030.

Phương Thanh