Hải Phòng: Vẫn ‘khát’ trường mầm non công lập
Tại phiên chất vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 32 HĐND TP Hải Phòng ngày 10/12, vấn đề thiếu trường mầm non công lập làm "nóng" hội trường.
Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Kính cho biết tình trạng mất cân đối trong phân bố trường lớp giữa các khu vực khiến nhiều phụ huynh buộc phải gửi con vào các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Dù đáp ứng một phần nhu cầu, nhưng cơ sở vật chất của nhiều nhóm trẻ còn hạn chế, chất lượng chăm sóc – giáo dục chưa bảo đảm và mức học phí cao hơn đáng kể so với trường công lập. Đại biểu Nguyễn Văn Kính đề nghị ngành giáo dục đánh giá thực trạng và đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt cho biết toàn thành phố hiện có 1.588 trường học các cấp, trong đó có 596 trường mầm non (465 công lập, 131 tư thục) và 425 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Tỷ lệ trẻ học công lập đạt khoảng 83%, tỷ lệ học tư thục khoảng 17%. Mạng lưới trường học cơ bản đáp ứng nhu cầu, nhưng vẫn còn một số địa bàn gia tăng dân số nhanh, phát triển đô thị mạnh dẫn đến thiếu chỗ học ở bậc mầm non. Bên cạnh đó, một số cơ sở mầm non dân lập, độc lập tư thục chưa đáp ứng yêu cầu về chất lượng, gây lo ngại cho phụ huynh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt khẳng định: “Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng quy hoạch các nhà trường gắn với quy hoạch phát triển khu đô thị, khu công nghiệp và quy hoạch chung của thành phố. Sở kiến nghị thành phố ưu tiên quỹ đất và kinh phí để triển khai xây dựng trường lớp trong thời gian tới. Đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, chúng tôi cũng nâng cao chất lượng cấp phép các hoạt động của cơ sở, gắn với việc tăng cường cơ sở vật chất; triển khai hỗ trợ về mặt chuyên môn đối với công tác quản lý trường và đối với các cô nuôi tại các cơ sở”.
Ngoài ra, ông Lương Văn Việt cũng kiến nghị thành phố đặt hàng các cơ sở đào tạo giáo viên để bổ sung nguồn nhân lực cho bậc học mầm non; tăng cường phối hợp với địa phương nhằm chuẩn hóa công tác quản lý và bảo đảm thực hiện đầy đủ các quy định về giáo dục mầm non.

Kết luận nội dung chất vấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu đề nghị UBND thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa đến việc phát triển hệ thống trường mầm non công lập. Theo Chủ tịch HĐND thành phố, nếu chưa thể xây dựng trường mới thì phải mở rộng quy mô trường hiện có, tăng chỉ tiêu tuyển sinh để đáp ứng nhu cầu của người dân, bảo đảm công bằng xã hội.
Chủ tịch HĐND thành phố cũng lưu ý việc quy hoạch trường mầm non phải gắn chặt với quy hoạch chung của thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, đồng thời tạo điều kiện thu hút lao động và nhà đầu tư.