Xã hội

Hải Phòng: Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Phương Thanh 07/02/2024 06:47

Ngày 6/2, bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo kế hoạch, năm 2024, Hải Phòng triển khai 3 nhiệm vụ chính: nghiên cứu, tuyên truyền về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm về các kết quả thực hiện. Công cuộc nghiên cứu về Trạng Trình sẽ bắt đầu từ việc sưu tầm các tác phẩm của Nguyễn Bỉnh Khiêm (nguyên tác, bản phiên âm, dịch nghĩa, dịch thơ, chú ý đánh giá các bản dịch).

Trong đó, Hải Phòng đặc biệt chú trọng đến việc sản xuất 3 tập phim về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ngoài ra, Hải Phòng sẽ tiến hành kiểm kê, thẩm định các tác phẩm còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất về tác quyền liên quan đến Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (kể cả chữ Hán và chữ Nôm); lập thư mục các tác phẩm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

khu_di_tich_n_th_danh_nhan_vn_hoa_nguyn_bnh_khiem.jpg
Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng

Hải Phòng cũng sưu tầm các tiểu luận, chuyên luận, những công trình nghiên cứu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở trong nước, ngoài nước; các văn bia liên quan và lập thư mục các công trình nghiên cứu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Dự kiến, tháng 11/2024, Hải Phòng sẽ tổ chức hội thảo cấp thành phố về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Giám đốc Sở Văn hoá & Thể thao TP Hải Phòng khẳng định, việc triển khai các nhiệm vụ trên là hoạt động thiết thực để tri ân những cống hiến đóng góp to lớn của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thông qua đó, Hải Phòng mong muốn tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ.

Trước đó, ngày 31/7/2023, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân dịp kỷ niệm 450 năm ngày mất (1585 - 2035). Ban Vận động xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ phục vụ xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm năm 2024.

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những nhân vật có nhiều đóng góp cho văn hóa Việt Nam trong thế kỷ XVI. Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, thuộc thôn Trung Am, xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Năm 1991, Đền được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Phòng: Xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO