Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Hải Phòng: Xây dựng mô hình ‘Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật’

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hải Phòng: Xây dựng mô hình ‘Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật’

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hải Phòng vừa ban hành Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo, với mục tiêu xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, kỷ cương, đưa pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của toàn xã hội.

Theo Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng, đề án được triển khai trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cùng các nghị quyết, đề án của Thành ủy về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng.

Đề án tập trung vào 5 trụ cột chính gồm: Hoàn thiện thể chế và hệ thống pháp luật; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Thực hiện hiệu quả công tác đăng ký hộ tịch; Tăng cường trợ giúp pháp lý cho các nhóm yếu thế trong xã hội.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tràng Cát (TP Hải Phòng) xuống từng phương tiện để tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử. Ảnh: BP. 
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tràng Cát (TP Hải Phòng) xuống từng phương tiện để tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử. Ảnh: BP. 

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 bảo đảm 100% văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn được ban hành đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và khả thi. Đồng thời, 100% các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hằng năm. Toàn bộ hoạt động tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.

Hải Phòng cũng phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức được cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật mới; 100% văn bản quy phạm pháp luật liên quan quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp được phổ biến kịp thời đến các đối tượng áp dụng. Toàn bộ văn bản do thành phố ban hành cũng sẽ được công khai trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong lĩnh vực hộ tịch và trợ giúp pháp lý, thành phố đặt mục tiêu 100% sự kiện hộ tịch phát sinh được đăng ký đúng quy định; mọi đối tượng thuộc diện trợ giúp pháp lý được hỗ trợ khi có yêu cầu. Song song với việc kiện toàn toàn bộ các tổ hòa giải ở cơ sở, Hải Phòng phấn đấu nâng tỷ lệ hòa giải thành lên từ 85% trở lên nhằm hạn chế phát sinh tranh chấp, vi phạm pháp luật và không để hình thành “điểm nóng” tại cơ sở.

Theo đề án, giai đoạn 2026 - 2027, thành phố sẽ tập trung triển khai thí điểm tại 15 đơn vị hành chính cấp xã đại diện cho khu vực đô thị, nông thôn và các địa bàn đặc thù. Sau quá trình đánh giá, mô hình sẽ được nhân rộng trên toàn địa bàn.

CSGT TP Hải Phòng tuyên truyền pháp luật cho công nhân Công ty Sumidenso Việt Nam. Ảnh: CATP. 
CSGT TP Hải Phòng tuyên truyền pháp luật cho công nhân Công ty Sumidenso Việt Nam. Ảnh: CATP. 

Sở Tư pháp Hải Phòng được giao chủ trì tham mưu và tổ chức triển khai đề án ngay sau khi được phê duyệt.

Việc triển khai thành công đề án được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, người dân và doanh nghiệp; góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng công nghiệp hiện đại, văn minh, kỷ cương và đáng sống của khu vực Đông Nam Á.

 

Phương Thanh