Hàng ngàn cán bộ, giảng viên được nâng cao năng lực từ chương trình Aus4Skill
Một thập kỷ hợp tác hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Australia, đó là nhận định chung của các đại biểu tại Hội thảo tổng kết 10 năm chương trình hợp tác phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Australia (Aus4Skills), do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Đại sứ quán Australia tại Việt Nam vừa tổ chức.
Hợp tác giáo dục - điểm sáng trong quan hệ Việt Nam – Australia
“Hợp tác giáo dục là trụ cột quan trọng nhất của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia. Trong đó, Aus4Skills triển khai từ năm 2016 là chương trình nổi bật về hợp tác giữa hai nước”. – đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GD-ĐT tại Hội thảo.
Trong các lĩnh vực giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và phát triển năng lực lãnh đạo, Aus4Skills hỗ trợ các sáng kiến đổi mới nhằm hiện đại hóa chương trình đào tạo, nâng cao quản trị và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.
Về giáo dục đại học, chương trình đã hỗ trợ nhiều cán bộ quản lý cấp Bộ, cấp trường về nâng cao năng lực quản trị, tự chủ đại học cũng như tổ chức diễn đàn tăng cường gắn kết hợp tác nhà trường - doanh nghiệp và một số khóa tập huấn về đảm bảo chất lượng theo chuẩn quốc tế với khoảng 1.000 cán bộ trong 6 chuỗi hoạt động liên quan.

Trong giáo dục nghề nghiệp, Aus4Skills hỗ trợ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tạo mối liên kết với doanh nghiệp, xây dựng mô hình đào tạo và đánh giá dựa trên năng lực, áp dụng thí điểm một số mô hình giáo dục nghề nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế và thành lập Hội đồng kỹ năng nghề ngành logistics, góp phần nâng cao tính thực tiễn, gắn với nhu cầu việc làm thực tế thông qua quan hệ đối tác với các doanh nghiệp, để sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có những kỹ năng mà nhà tuyển dụng cần.

Về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong 10 năm vừa qua đã có hàng trăm học viên Việt Nam được nhận học bổng của Chính phủ để học thạc sĩ tại các trường đại học tại Australia. Ngoài ra, hơn 34.000 cán bộ quản lý, giảng viên đã được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao năng lực, chuyên môn và các kỹ năng cần thiết để sẵn sàng tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.
Cây cầu kết nối con người, tri thức
Trong 10 năm qua, Aus4Skills đã thúc đẩy tăng trưởng bao trùm thông qua việc nâng cao bình đẳng giới và mở rộng cơ hội cho các nhóm yếm thế, củng cố cam kết của Việt Nam trong lĩnh vực công bằng xã hội. Hơn 58% người tham gia các hoạt động của Aus4Skills là phụ nữ. Nội dung hòa nhập cho người khuyết tật, hỗ trợ dân tộc thiểu số được thể hiện rõ nét.
“Aus4Skills không chỉ là một chương trình mà còn là một cây cầu kết nối con người, ý tưởng và cơ hội giữa 2 quốc gia. Cùng nhau, chúng ta đã nâng tầm nguồn nhân lực của Việt Nam trong các lĩnh vực then chốt, trao quyền cho hàng nghìn cá nhân thông qua giáo dục và đào tạo, đồng thời thúc đẩy năng lực lãnh đạo, tạo động lực cho đổi mới và tăng trưởng toàn diện”, bà Gillian Bird, Đại sứ Australia tại Việt Nam khẳng định trong bài phát biểu tại Hội thảo.

Theo bà Gillian Bird, Aus4Skills đã hỗ trợ hơn 500 học viên nhận học bổng, nhiều người hiện giữ vị trí lãnh đạo trong cơ quan Nhà nước, trường đại học và doanh nghiệp, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng quản trị và bảo đảm chất lượng trong giáo dục đại học, có tác động tới hơn 40.000 sinh viên. Ngoài ra, chương trình đã thúc đẩy đào tạo gắn với nhu cầu doanh nghiệp, trong đó tỷ lệ nữ trong lĩnh vực logistics tăng từ 13% lên 60%; cùng với đó, xây dựng Trung tâm Việt Nam-Australia thành “trung tâm trao đổi tri thức”, nơi các cán bộ cấp cao hai nước chia sẻ chính sách và kinh nghiệm quản trị.

Có thể nói, Aus4Skills là minh chứng sinh động cho sức mạnh của hợp tác giáo dục, góp phần gắn kết con người, tạo nền tảng cho phát triển bền vững và củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.