Hàng ngàn sĩ tử dâng sớ cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Lê Khánh 26/06/2023 19:28

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trước Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2023, hàng ngàn sĩ tử cùng gia đình đã đổ về thắp thương, dâng sớ với mong ước gặp nhiều may mắn, suôn sẻ.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết Online, chiều 26/6 trước Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia 2023 một ngày, hàng ngàn sĩ tử cùng gia đình đã đổ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám để thắp hương, dâng sớ với mong muốn gặp nhiều điều may mắn.
Tại quầy bán vé luôn có rất đông sĩ tử.
Nhiều sĩ tử viết tên, tuổi, địa chỉ, số báo danh lên sớ với mong muốn gặp nhiều may mắn để vượt qua kỳ thi quan trọng của cuộc đời.
Do lượng sĩ tử đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám rất đông khiến nhiều người phải ngồi trước hiên chờ tới lượt.
Không chỉ có các sĩ tử mà các phụ huynh cũng có mặt để cùng các em sắp lễ, thắp hương.
Nhiều sĩ tử nhờ thầy đồ viết chữ mong cho kỳ thi được đỗ đạt cao.
Thậm chí, nhiều thi sinh chuẩn bị cả Sớ cầu đăng khoa để đọc trước ban thờ.
Sự căng thẳng, hồi hộp trước kỳ thi đều hiện rõ trên mặt mỗi sĩ tử.
Đây là kỳ thi vô cùng quan trọng, đánh dấu kết quả sau 12 năm đi học.
Theo thống kê của Bộ GDĐT, năm nay có 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng khoảng 24.000 em so với năm ngoái.
Cụ thể, sẽ có hơn 917.700 thí sinh sẽ dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh thi để xét tốt nghiệp THPT là hơn 73.200. Số thí sinh thi để xét tuyển vào đại học là hơn 34.200. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29/6.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hàng ngàn sĩ tử dâng sớ cầu may trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO