Ngày 25/6, tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Cục Quân huấn - Nhà trường, Bộ Quốc phòng tổ chức hợp luyện và kiểm tra huấn luyện khối đi bộ, các lực lượng diễu binh tham gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tại buổi hợp luyện, các lực lượng hợp luyện lần lượt từ khu vực 1 (Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn); khu vực 2 (Đại học Quốc gia Hà Nội); khu vực 3 (Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam).
Tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, hình ảnh các khối diễu binh được truyền tải qua màn hình của binh chủng thông tin liên lạc tới điểm cầu chính ở khu vực 1. Các khối tập luyện diễu binh tại khu vực 3 với 3.200 cán bộ, chiến sĩ, gồm nhiều khối như khối hải quân, khối phòng không không quân, khối bộ đội biên phòng, khối tác chiến điện tử, khối chiến sĩ đặc nhiệm, khối tác chiến không gian mạng...
Tại Đại học Quốc gia Hà Nội với hơn 2.900 cán bộ, chiến sĩ, gồm các khối: Khối Cờ đảng, cờ Tổ quốc; khối danh dự 3 quân chủng; khối sĩ quan lục quân; khối sĩ quan hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng; khối học viên các nhà trường quân đội; khối chiến sĩ pháo binh; khối chiến sĩ tăng thiết giáp; khối hồng kỳ.
Với gần 1.300 cán bộ, chiến sĩ, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn có 7 khối nữ diễu binh gồm: Khối nữ quân nhạc; khối nữ sĩ quan quân y; khối nữ gìn giữ hòa bình; khối nữ chiến sĩ biệt động; khối nữ chiến sĩ thông tin; khối nữ dân quân các dân tộc; khối nữ du kích miền Nam.
Sau gần 20 ngày tập luyện cường độ cao, dưới thời tiết khắc nghiệt, hơn 7.400 cán bộ, chiến sĩ thuộc 3 cụm đã thể hiện sự thuần thục trong từng động tác điều lệnh, đội hình tác chiến và diễu hành. Các khối quân hình "đều, đẹp, chuẩn xác", kết hợp nhịp nhàng, tái hiện sinh động sức mạnh hào hùng của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Khí phách kiên cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và ý chí tự lực, tự cường được thể hiện qua từng bước chân thép, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng vũ trang.
Quá trình hợp luyện, các khối cũng tổ chức rút kinh nghiệm, chương trình huấn luyện phù hợp với điều kiện thời tiết và yêu cầu chất lượng từng giai đoạn. Cán bộ, chiến sĩ trong các khối đều xác định tốt tinh thần, trách nhiệm đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.