Hàng Tết đủ đầy, giá ít đột biến
Các siêu thị đã tận dụng khoảng không gian còn trống để tập trưng bày bán hàng Tết. Trong khi đó không khí tại các chợ truyền thống lại cho thấy lượng hàng bán ra khá chậm.

Siêu thị thu hút khá nhiều người dân mua sắm.
Siêu thị bung hàng
Theo Vụ Thị trường trong nước Bộ Công thương, các tỉnh/thành phố lớn trên cả nước đã hoàn thành việc dự trữ hàng hóa cơ bản để phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán 2016. Dự báo nhu cầu hàng hóa dịp Tết Nguyên đán năm nay sẽ tăng cao hơn 15-20% so với những năm trước.
Nhanh chân chuẩn bị đáp ứng nhu cầu của người dân, các siêu thị cũng đã tập kết hàng hóa, xếp hàng thành điểm lớn để chờ người mua.
Đại diện của Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) cho biết, tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dự trữ phục vụ Tết Bính Thân 2016 của doanh nghiệp (DN) ước tăng khoảng 5% so với Tết năm ngoái.
Hàng dự trữ là hàng Việt Nam chất lượng cao được khai thác từ 3 nguồn chính là: hàng được cung cấp bởi DN lớn có uy tín trên thị trường; hàng do các công ty thành viên của Hapro sản xuất (giò, chả, rượu, thịt nguội, bánh chưng...) và các mặt hàng mà Hapro làm tổng đại lý cấp 1 như: dầu ăn, đường, gạo, điện máy.
Đại diện của Hapro cho biết, đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải cung ứng hàng hóa đảm bảo đủ tem mác, nguồn gốc xuất xứ; thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Đội ngũ nhân viên mặc đồng phục, đeo phù hiệu đúng quy định, có thái độ lịch sự, văn minh khi tiếp xúc với khách hàng; khâu thanh toán phải nhanh gọn, chính xác.
Trong khi đó, tại hệ thống siêu thị BigC, bên cạnh các kệ hàng như thường lệ, siêu thị này cũng xếp mặt hàng dầu ăn, bánh kẹo, mứt thành những khối lớn để người mua dễ chọn. Uớc tính tổng lượng hàng hóa chuẩn bị Tết năm nay của BigC tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, mặt hàng thịt gia súc, gia cầm đạt 430 tấn, 2.500 tấn rau củ quả (tăng hơn 10% so với Tết Ất Mùi, tăng gần 20% so với các tháng thông thường).
Điểm đáng chú ý, do người tiêu dùng đang e ngại với thực phẩm không an toàn nên trong dịp Tết, công tác giám sát, kiểm nghiệm hàng được các siêu thị thực hiện triệt để tại nguồn, tại kho và kiểm tra ngẫu nhiên tại siêu thị; thắt chặt công tác cung ứng, ưu tiên lấy hàng từ những nhà cung cấp có chứng nhận chuỗi an toàn thực phẩm, các sản phẩm đạt chuẩn.
Chợ truyền thống vắng vẻ
Trái ngược với việc “lên giây cót” của hệ thống siêu thị, ở các chợ truyền thống, tiểu thương đang kêu ế hàng.
Khảo sát tại phố Hàng Khoai (Hà Nội), nơi tập trung bán lẻ bán buôn đồ gia dụng, bánh kẹo, mứt cho thấy, không khí Tết chưa đến gần. Chị Thanh Huyền- chủ một kiốt kinh doanh đồ đa dụng tại phố này nói: “Nói thật với em, tết năm nay bạch thủ”.
-Nghĩa là sao?
-Tức là kinh doanh ế ẩm. Cả dãy phố Hàng Khoai vẫn thẳng băng, trong khi những năm trước vào thời gian này thì hàng xếp tràn đường, đắt như tôm tươi, không có thời gian mà nghỉ.
Chị Huyền kêu, đến gần Tết chắc chị phải tắt điện thoại, khất nợ. Hàng không bán được thì lấy đâu thanh toán cho bên chủ hàng, bên doanh nghiệp.
Vào sâu chợ Đồng Xuân nhiều chủ kiốt cũng than thở, năm nay hi vọng bán được 2, được 3 là tốt rồi. Giờ ai lấy 10 cái áo, 10 cái nồi cũng đóng hàng để bán, khác hẳn với các năm khác, hàng đóng từng bao tải một. Dạo quanh chợ Đồng Xuân, trung tâm bán buôn của thủ đô, theo ghi nhận, sức mua tùy thuộc vào từng mặt hàng. Trong đó khu vực kinh doanh đồ khô, bánh kẹo, hàng nhựa vẫn đắt khách hơn so với mặt hàng quần áo, đồ bát sứ thủy tinh.
Tháng cận tết được coi là mùa mua sắm lớn nhất trong năm. Nhưng tới thời điểm này vì sao hàng hóa bán chậm? Chị Huyền trả lời: Không phải, cũng tùy từng mặt hàng tăng giá, bánh kẹo hay đồ nhựa có giá tăng nhưng hàng gia dụng thì không tăng giá. Buôn bán kinh doanh giờ chỉ nhặt bạc lẻ thôi.
Đi vòng qua Hàng Khoai, đến phố Hàng Chiếu, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh bánh kẹo cũng ngán ngẩm cho biết, mấy năm trước cứ bảo Tết đến là phải có kẹo, có bánh thì đúng, nhưng giờ Tết đến dân đi du lịch, hàng hóa bán cũng chậm. Qua điện thoại, chị Lan Anh, chủ kiốt kinh doanh bánh kẹo tại phố Hàng Chiếu nói: Kẹo Oisi vẫn giá cũ 5 đồng 8 (5.800 đồng/gói). May mà mới đóng được 10 thùng đưa về ngõ chợ Khâm Thiên.
Cũng theo dự báo của Sở Công thương, các mặt hàng thực phẩm tươi sống dịp Tết tăng từ 5-10%, thực phẩm chế biến tăng trên 10% và rau củ quả có thể tăng giá đến 20%. Tuy nhiên, giá hàng tết ít có khả năng tăng đột biến do nguồn cung hàng dồi dào, hệ thống phân phối hàng được mở rộng về các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, khu công nghiệp để phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân.