Hàng trăm học sinh mong chờ ngôi trường mới
Nhiều năm qua, hàng trăm học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Hải Hà, phường Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hóa), đang phải dạy, học trong những căn phòng chật chội, cũ nát, không đảm bảo an toàn. Đã có nhiều kiến nghị khẩn thiết từ phía nhà trường, phụ huynh, xin được sửa chữa nhưng đến nay, mong muốn này chưa được hồi đáp.
Vừa dạy, học, vừa… run
Ông Hồ Văn Trường - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Hà, cho biết: Do được xây dựng từ những năm 1960, đến nay dãy nhà cấp 4 với 9 phòng học của nhà trường đã bị hư nát. Đây đang là nỗi lo sợ thường trực của giáo viên và hàng trăm học sinh. Theo quan sát của phóng viên Báo Đại đoàn kết: Trường Tiểu học Hải Hà có 22 phòng cấp 4, được chia làm nhiều dãy nhà khác nhau, trong đó hiện có 9 phòng học đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều phòng nứt tường, vữa trát bong tróc, thấm, ẩm mốc, mái tôn nhiều vị trí bị thủng dẫn đến dột vào mùa mưa bão, có 1 phòng không thể sử dụng.

“9 phòng học xuống cấp này đều được xây dựng từ năm 1964. Vật liệu xây dựng chủ yếu bằng đá, vôi và đất sét. Sau nhiều năm chống chọi với mưa bão, đến nay đã bị hư hỏng hoàn toàn. Ngày nắng ổn định thì chúng tôi còn dám cho các cháu vào học, mỗi khi có mưa buộc phải cho nghỉ vì rất nguy hiểm, các bức tường có thể sập đổ bất cứ lúc nào” - ông Trường bày tỏ.
Ông Hồ Văn Trường cho biết thêm: Nhà trường đang gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, dự kiến năm học 2025 - 2026, trường sẽ có khoảng 854 học sinh, được chia làm 20 lớp, mỗi lớp dao động từ 40 - 45 học sinh, với diện tích phòng học khoảng 32m2. Tình trạng thiếu phòng học, nhà trường phải tổ chức dạy học 2 ca/ngày. Mùa mưa nhiều phòng bị dột khiến các thiết bị điện tử bị hư hỏng, hàng năm nhà trường đều phải tiết kiệm và xã hội hóa để lấy kinh phí thay thế các thiết bị điện, những khó khăn trên đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc dạy và học của nhà trường.
“Nếu theo quy chuẩn Trường Tiểu học Hải Hà đang còn thiếu khoảng 18 phòng học và phòng chức năng, hiện trường có 30 cán bộ, trong đó có 27 giáo viên. Nguyện vọng của tất cả học sinh cũng như giáo viên của trường là rất mong được sự quan tâm của cấp trên sớm đầu tư xây dựng lớp học vững chắc, khang trang để cho học sinh nơi đây đỡ thiệt thòi” - ông Trường nói.
Anh Lê Văn Tâm - phụ huynh có con đang theo học tại trường nói: “Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị nhà trường cũng như chính quyền sớm xây dựng, tu sửa lại các lớp học, làm sao đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh tại đây. Tuy nhiên, sau nhiều năm, mọi việc vẫn không có hồi âm”.
Vướng quy hoạch
Vậy đâu là nguyên nhân khiến một ngôi trường đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần của hàng trăm học sinh và giáo viên trong nhiều năm vẫn không được quan tâm xây mới hay sửa chữa? Trả lời cho câu hỏi này, ông Cao Lương Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nghi Sơn, cho biết: Việc 9 phòng học của Trường tiểu học Hải Hà cần được nâng cấp, sửa chữa khẩn cấp đã được chính quyền các cấp biết từ lâu nhưng không thể tiến hành vì vướng quy hoạch.
Hiện nay, không chỉ vị trí trường Trường Tiểu học Hải Hà mà địa giới hành chính của cả phường Nghi Sơn đều nằm trong quy hoạch chức năng là khu bến cảng container và khu công nghiệp luyện kim. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, việc triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng chậm, nhà đầu tư bỏ ngỏ dẫn đến cơ sở vật chất trường, lớp học xuống cấp nghiêm trọng và các công trình của người dân trong vùng quy hoạch xuống cấp cũng không thể xây mới hay sửa chữa.
“Theo kế hoạch thì nhà trường sẽ được di dời đến khu tái định cư mới và sẽ được xây dựng theo chuẩn. Nhưng, trong thời gian chờ đợi, trước mắt, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong những ngày mưa to, gió lớn chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường là đối với những phòng học xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn sẽ cho học sinh nghỉ học và học bù vào buổi chiều hoặc ngày hôm sau. Chúng tôi sẽ làm tờ trình, xin kinh phí để xây dựng kiên cố các phòng học, đảm bảo an toàn cho các giáo viên và học sinh trong năm học mới" - ông Ngọc thông tin.
Cũng nói về vấn đề này, bà Phan Thị Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Hà bày tỏ: Khuôn viên trường có diện tích là 3.610m2 với 22 phòng học. Trong đó gồm 1 dãy 9 phòng học xây dựng năm 1964, 1 phòng xây dựng năm 2013, 4 phòng xây dựng năm 2019, 4 phòng xây dựng năm 2021 và 4 phòng xây dựng năm 2024. Nhà trường mong muốn, trong thời gian chờ đợi được di dời đến khu trường mới thì chính quyền các cấp đầu tư, xây dựng một khu phòng học tạm để các em học sinh và thầy cô yên tâm dạy và học trong năm học mới. Đặc biệt là an toàn trong mỗi mưa bão. Liên hệ với ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về nội dung trên, ông Tùng cho biết, sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND phường rà soát, đề xuất.