Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

HĐND TP Cần Thơ xem xét nhiều cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 29/6, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026). Bên cạnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026, kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển thành phố.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, những nội dung được trình tại kỳ họp lần này có phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Cử tri và nhân dân thành phố đang đặt nhiều kỳ vọng vào chất lượng các quyết nghị của HĐND thành phố, cũng như chất lượng, hiệu quả của kỳ họp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh HT
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh HT

“Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tài liệu, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng; tập trung phân tích những vấn đề trọng tâm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau, đề xuất các giải pháp khả thi, sát với thực tiễn của địa phương. Đồng thời, đề nghị các cơ quan có liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu quan tâm, cung cấp đầy đủ thông tin, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để HĐND thành phố xem xét, quyết định đúng các vấn đề thuộc thẩm quyền theo luật định”, ông Đồng Văn Thanh đề nghị.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố sẽ xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, có các báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác thu, chi ngân sách nhà nước; đầu tư công và các lĩnh vực quan trọng khác trong 6 tháng đầu năm 2026; đánh giá khách quan những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh HT
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh HT

Từ đó, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, sẽ xem xét các báo cáo theo luật định của Thường trực HĐND, UBND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các cơ quan tư pháp, các ban của HĐND  thành phố.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào các nhóm chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư công; phát triển sản xuất, kinh doanh; nông nghiệp, hợp tác xã; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; y tế, văn hóa, an sinh xã hội và các nội dung cần thiết, phục vụ yêu cầu quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho rằng, yêu cầu trọng tâm hiện nay là nhanh chóng ổn định tổ chức sau hợp nhất, khơi thông các nguồn lực, cụ thể hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới, trước mắt là thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2026: "Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tạo động lực phát triển thành phố trong giai đoạn mới".

Theo ông Lê Quang Tùng, thành phố phải chuyển những lợi thế sau hợp nhất thành động lực phát triển thực chất; không gian rộng hơn phải đi cùng tư duy quản trị mới, hạ tầng chiến lược phải tạo ra kết nối mới, liên kết vùng phải mở ra thị trường mới và các chủ trương của Trung ương phải được cụ thể hóa thành kết quả cụ thể, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như chất lượng phục vụ Nhân dân.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu phải tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thành phố cần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Cần Thơ xem xét nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về đầu tư, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, y tế và an sinh xã hội, tạo động lực phát triển thành phố sau hợp nhất. Ảnh HT
Kỳ họp thứ 3 HĐND TP. Cần Thơ xem xét nhiều cơ chế, chính sách quan trọng về đầu tư, chuyển đổi số, khoa học công nghệ, y tế và an sinh xã hội, tạo động lực phát triển thành phố sau hợp nhất. Ảnh HT

Các cấp, các ngành cần rà soát kỹ từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định rõ những nhiệm vụ gì còn chậm, những việc có nguy cơ không hoàn thành, nguyên nhân ở đâu và trách nhiệm thuộc về ai.

Bên cạnh đó, thành phố cần huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng. Các đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong thu hút đầu tư xã hội.

"Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền phải chủ động hơn, sâu sát hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không để tình trạng né tránh, đùn đẩy làm chậm sự phát triển của thành phố" - ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Tô Thắm