Hé lộ kế hoạch khủng bố liên hoàn ở Anh, Đức, Pháp của IS
Một cựu thành viên của tổ chức phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), công dân Đức tên Harry Sarfo, mới đây đã tiết lộ kế hoạch khủng khiếp của tổ chức này trong đó tuyển mộ thành viên ở Đức và Anh để thực hiện “hàng loạt các vụ tấn công cùng lúc ở Anh, Đức và Pháp”.

Một cựu chiến binh IS bất ngờ tiết lộ về kế hoạch tấn công châu Âu của IS. (Nguồn: Reuters).
Giới truyền thông Mỹ hôm 4/8 dẫn lời kể của Sarfo cho hay, một số thành viên thuộc đơn vị chuyên phụ trách tình báo của IS - còn gọi là Emni theo tiếng Arab - đã nói với ông rằng mục tiêu hàng đầu của tổ chức hiện nay là khơi dậy chủ nghĩa khủng bố trên toàn thế giới chứ không chỉ gói gọn trong khu vực.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, Sarfo, người hiện đang thụ án tù 3 năm vì các cáo buộc khủng bố tại một nhà tù có an ninh nghiêm ngặt nhất gần Bremen, đã kể lại điều mà một tên tướng lĩnh mang mặt nạ từng nói với ông.
“Hắn ta nói công khai về tình hình hiện tại, nói rằng chúng đã có trong tay cả tá người đang sống ở các nước châu Âu và đang chờ đợi chị thị để tấn công người dân châu Âu. Và lời tuyên bố này được đưa ra trước thời điểm các vụ tấn công ở Brussels và Paris” - Sarfo cho hay.
Cùng ngày, tạp chí Times cũng dẫn một số nguồn tin tình báo của Pháp, Bỉ, Đức và Áo cho biết Emni là một phần cơ bản của tổ chức IS, được hình thành từ một “lực lượng cảnh sát nội bộ và một chi nhánh chiến dịch bên ngoài”. Đơn vị này được lãnh đạo bởi người phát ngôn và giám đốc tuyên truyền của IS, Abu Muhammad al-Adnani, kẻ từng chỉ thị lên kế hoạch tấn công trên khắp toàn cầu - gồm cả châu Âu, châu Á và các nước Arab.
Theo lời kể của Sarfo, ban đầu người này mong muốn được đến chiến đấu ở Syria hoặc Iraq, nhưng khi đến Syria để gia nhập tổ chức, IS lại nói rằng chúng có một kế hoạch khác dành cho ông.
“Chúng nói rằng tôi nên trở về nước Đức bởi đó là điều chúng muốn ở thời điểm hiện tại” - Sarfo nói với Times - “Và chúng luôn miệng nói rằng chúng muốn tổ chức một điều gì đó mà xảy ra cùng lúc: Chúng muốn hàng loạt vụ tấn công xảy ra cùng thời điểm ở Anh, Đức và Pháp”.
“IS nói với tôi rằng chúng không có nhiều người ở Đức sẵn sàng làm công việc này” - Sarfo kể lại trong quá trình thẩm vấn tại Đức - “Chúng nói rằng đã từng có một vài người để bắt đầu kế hoạch, nhưng sau đó những kẻ này lại tỏ ra sợ hãi. Ở Anh cũng tương tự như vậy”.
Tuy nhiên, những kẻ mà tổ chức IS sẵn có ở nước Pháp lại không hề tỏ ra sợ hãi như các chi nhánh ở Đức hay Anh và đó là lý do mà nước Pháp hứng chịu nhiều vụ tấn công đẫm máu như vậy.
“Người bạn của tôi còn hỏi chúng về nước Pháp. Và chúng bắt đầu phá lên cười” - Sarfo nói, nhớ lại cuộc hội thoại diễn ra khoảng 7 tháng trước khi vụ thảm sát đẫm máu xảy ra ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái - “Chúng nói rằng đừng lo về nước Pháp. Không vấn đề gì”.
Theo thông tin mà các cơ quan tình báo phương Tây thu thập được trong quá trình thẩm vấn những nghi phạm khủng bố từ IS, các thành viên của đơn vị có tên Emni đóng vai trò chủ đạo trong vụ thảm sát ở Paris, và chế tạo các vali chứa bom được sử dụng trong vụ tấn công khủng bố sân bay và trạm tàu điện ngầm ở Brussels.
Theo Times, ngoài ra, chiến binh thuộc Emni cũng được triển khai đến các nước gồm Áo, Đức, Tay Ban Nha, Lebanon, Tunisia, Bangladesh, Indonesia và Malaysia. Theo lời kể của Sarfo, Emni cũng chính là đơn vị ngầm của IS đứng đằng sau phụ trách công tác tuyển mộ chiến binh cho tổ chức trên phạm vi toàn cầu.
Times cũng dẫn lời một vị quan chức tình báo cấp cao giấu tên của Mỹ nói rằng IS đã cử “hàng trăm điệp viên” tới các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU). Duy chỉ có một khu vực mà Emni dường như chưa triển khai chiến binh của chúng đến, tính đến thời điểm hiện nay, là Bắc Mỹ, theo Sarfo. Một số tài liệu tình báo của Mỹ cũng xác nhận điều tương tự.
“Đối với Mỹ và Canada, chúng dễ dàng kiếm được những người ủng hộ thông qua mạng xã hội bởi chúng cho rằng người Mỹ rất ngu ngốc, họ có chính sách sử dụng súng cởi mở hơn” - Sarfo nói.
Theo lời kể, IS cho rằng chúng có thể dễ dàng cực đoan hóa người dân Mỹ, và nếu họ không có tiền án gì thì có thể dễ dàng mua được súng, nhờ vậy mà IS sẽ không cần một người liên hệ khác để cung cấp súng cho họ.