Hé lộ về lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Donald Trump
Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp sửa công bố một sắc lệnh cấm người nhập cư mới, dự kiến trong tuần này, mà ông Trump khẳng định rằng sẽ vừa “bảo vệ người dân” và vừa có thể vượt qua được sự ngăn chặn của các tòa án liên bang như phiên bản trước từng gặp phải.
Sắc lệnh cấm nhập cảnh mới của Tổng thống Trump có thể được công bố trong tuần này. (Nguồn: AFP).
Hãng tin CNN hôm 21/2 dẫn một số nguồn tin chính phủ cho hay sắc lệnh mới sẽ làm rõ một luận điểm gây tranh cãi mà sắc lệnh trước đó từng gây nên: Lệnh cấm lần này sẽ không ảnh hưởng tới những người có thẻ xanh.
“Tổng thống sắp sửa công bố một phiên bản chặt chẽ hơn của sắc lệnh đầu tiên”, Bộ trưởng An ninh Nội địa John Kelly nói tại Hội thảo An ninh Munich. Về vấn đề sắc lệnh trước đây đã từng gây nên tình trạng hỗn loạn tại các sân bay và dấy lên hàng loạt các cuộc biểu tình, ông Kelly nói rằng giới chức đang làm việc để một số phần của sắc lệnh trên đi vào hiệu lực.
Sắc lệnh được cho là sắp ban hành này dự kiến sẽ giải tỏa được các mối quan ngại từng được nêu ra tại Tòa án Phúc thẩm số 9, trong đó gồm có vấn đề quyền của những người nhập cư đang sở hữu thị thực Mỹ không được tôn trọng do lệnh cấm lần trước. Ông Kelly nói rằng, mục đích của sắc lệnh lần này là “đảm bảo không có ai bị ảnh hưởng khi di chuyển từ nước ngoài tới các sân bay của chúng ta”.
Lệnh cấm trước đó của Tổng thống Trump, đưa ra chỉ một tuần sau ngày ông nhậm chức, cấm công dân của 7 nước Hồi giáo lớn gồm Iraq, Syria, Iran, Libya, Sudan và Yemen tới nước Mỹ trong vòng 90 ngày, cấm tất cả người tị nạn trong vòng 120 ngày và cấm vô thời hạn đối với người tị nạn Syria.
“Chỉ thị mới sẽ được điều chỉnh rất nhiều để vượt qua cái mà tôi coi là một quyết định rất tồi tệ” - ông Trump hồi tuần trước nói, ám chỉ về phán quyết của tòa án trong việc ngăn chặn lệnh cấm của ông.
Sắc lệnh cấm mới có gì?
Bản dự thảo sửa đổi sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là vẫn nhằm vào công dân của 7 quốc gia từng được liệt kê trong sắc lệnh ban đầu của ông.
Tuy nhiên, những người đã có thị thực tới Mỹ sẽ được miễn ngay cả khi họ chưa sử dụng thị thực này. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, sắc lệnh mới vẫn sẽ chỉ nhằm vào những người thuộc 7 quốc gia có đông tín đồ Hồi giáo, gồm Iran, Iraq, Syria, Yemen, Somalia, Sudan va Libya.
Trong khi đó, những người sở hữu thẻ xanh và những công dân 2 quốc tịch của Mỹ và của 7 quốc gia nói trên đều được miễn trừ. Quan chức giấu tên này tiết lộ Tổng thống Trump có thể công bố nội dung bản dự thảo trong tuần này.
“Nếu họ lên một chuyến bay, họ sẽ được vào nước Mỹ” - ông Kelly nói - “Nhưng đây mới chỉ là bước đầu trong quá trình, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu xem liệu họ có đáng tin cậy hay không”.
Một vấn đề gây tranh cãi khác trong sắc lệnh cấm nhập cảnh chính là các loại thị thực nhập cư đặc biệt, một loại thị thực được cấp cho công dân Afghanistan và Iraq, những người từng giúp đỡ quân đội Mỹ trên các chiến trường ở đó, bao gồm cả các phiên dịch viên. Nhiều người lo ngại rằng thậm chí ngay cả nhóm người này cũng sẽ bị cấm cửa tới Mỹ nếu như họ không sở hữu thẻ xanh.
Các vấn đề pháp lý
Trong khi đó, những người từng thách thức sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump trước đây đang thấp thỏm chờ đợi phiên bản mới của lệnh cấm này.
Luật sư chuyên về vấn đề nhập cư David Leopold cho rằng việc lệnh cấm mới đang được phác thảo cho thấy “chính quyền Tổng thống Trump đang trực tiếp vi phạm luật nhập cư và Hiến pháp, do ông đã đưa ra chỉ thị về một lệnh cấm rộng khắp nhằm trực tiếp vào người Hồi giáo và người tị nạn Syria”.
Lee Gelernt, một luật sư từng chỉ trích sắc lệnh cấm nhập cảnh tại các tòa án New York, nói rằng ông hy vọng lệnh cấm mới sẽ không bao gồm những người sở hữu thẻ xanh, đồng thời cảnh báo rằng lệnh cấm mới sẽ có nhiều vấn đề pháp lý khác. “Nếu như sự thay đổi ở đây chỉ là không bao gồm những người sở hữu thẻ xanh, thì các thách thức pháp lý sẽ còn tiếp tục”, ông Gelernt nói.
Trong khi đó, các nhà lập pháp tại Quốc hội Mỹ cũng tỏ ra hết sức quan ngại về vấn đề này do sắc lệnh cấm nhập cảnh trước đó chưa từng được chính quyền Tổng thống Trump tham vấn. Nhiều nghị sỹ trong Quốc hội Mỹ trong hôm đầu tuần cho hay, họ vẫn chưa được tham vấn về sắc lệnh cấm nhập cảnh mới này.