Hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các tỉnh, thành phía Nam
Ngày 20/7, tại thành phố Vũng Tàu, Ban Chỉ đạo Dự án 513 đã tổ chức hội nghị giao ban với sự tham dự của đại diện 32 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về kết quả triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính.
Hội nghị đã báo cáo công tác triển khai thực hiện các hạng mục công việc của Dự án 513 tại từng địa phương phía Nam; thiết kế kỹ thuật - dự toán hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;…
Các đại biểu đã đánh giá một số tỉnh thành còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện Dự án 513; công tác phối hợp giữa các địa phương với các bộ, ngành chưa được thường xuyên, liên tục; nguồn kinh phí để triển khai thực hiện dự án còn hạn hẹp.
Tại Hội nghị, ông Phan Văn Hùng- Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), Giám đốc Ban quản lý Dự án 513 cho biết, từ 2013 đến nay, Bộ Tài chính đã thực hiện phân bổ và hướng dẫn nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện dự án cho các bộ, ngành và địa phương.
Các Bộ ngành liên quan cũng đã triển khai khép kín đường địa giới hành chính đến biên giới quốc gia, chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính trên bản đồ địa giới hành chính và đã bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 cho các tỉnh thành. Riêng Bộ Nội vụ cũng đã trình Quốc hội phương án giải quyết 5 khu vực tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Theo kế hoạch, trong 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo Dự án 513 sẽ giải quyết dứt điểm những tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính các cấp. Đây là công việc rất phức tạp, nhưng cần thiết có sự chỉ đạo thống nhất của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.