Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Hiến máu tình nguyện: Nguồn lực sự sống và trách nhiệm cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiến máu tình nguyện: Nguồn lực sự sống và trách nhiệm cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Năm 2025, cả nước tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu từ người hiến tình nguyện, góp phần cứu sống hàng trăm nghìn bệnh nhân trên mọi miền Tổ quốc.

Người dân đăng kí tham gia hiến máu.	ảnh: Viện huyết học - truyền máu trung ương.
Người dân đăng kí tham gia hiến máu. ảnh: Viện huyết học - truyền máu trung ương.

Các phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục khẳng định vai trò không thể thay thế đối với hệ thống y tế và hàng trăm nghìn bệnh nhân trên cả nước. Theo báo cáo tại Hội nghị lần thứ 30 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, cả nước đã tiếp nhận 1.748.935 đơn vị máu, tương ứng 1,74% dân số, đạt 94% chỉ tiêu kế hoạch. Đây không chỉ là thành quả của ngành y tế, mà là biểu hiện của tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế nhận định, nỗ lực này có được nhờ sự quan tâm đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Chữ thập đỏ các cấp, ngành Y tế và các đoàn thể. Truyền thông được đẩy mạnh, chính sách chăm sóc – tôn vinh người hiến máu được thực hiện nghiêm túc, tạo môi trường thuận lợi để phong trào phát triển bền vững.

Một trong những điểm sáng nổi bật của năm 2025 là sự thành công của Hành trình Đỏ lần thứ XIII, chương trình hiến máu quy mô quốc gia do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì. Theo báo cáo, riêng Hành trình Đỏ năm nay đã tiếp nhận 125.000 đơn vị máu, nâng tổng số máu tiếp nhận trong suốt 13 năm tổ chức lên hơn 1 triệu đơn vị . Con số ấy không chỉ biểu thị quy mô chương trình, mà còn là minh chứng cho sức mạnh cộng đồng.

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương khẳng định: “Hơn một triệu đơn vị máu qua 13 năm không chỉ thể hiện sự lớn mạnh của chương trình, mà còn là niềm tin, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của cộng đồng đối với hoạt động hiến máu tình nguyện.”

BS Lê Gia Tiến - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, thành công của phong trào không chỉ đến từ tổ chức bài bản, đồng bộ, mà còn từ việc các địa phương chủ động hơn trong triển khai, sáng tạo cách làm phù hợp với hoàn cảnh từng vùng. Hành trình Đỏ – từ một chương trình nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu mùa hè – đã trở thành chiến dịch tầm quốc gia, là một trong những hoạt động được thực hiện hiệu quả nhất của hệ thống Hội Chữ thập đỏ.

Không những thế, Hành trình Đỏ không phải là duy nhất. Trong tuần đầu tháng 12, hơn 1.500 người đã đến Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đăng ký hiến máu trong chương trình “Trái tim tình nguyện” – từ người lao động tự do, sinh viên, người cao tuổi đến cả người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp ấy được tiếp thêm sức mạnh từ hàng nghìn câu chuyện đẹp trong đời sống hàng ngày. Đó là chị Tô Thị Hồng (Trường THCS Tây Mỗ, Hà Nội) – người vừa “cán” mốc 100 lần hiến máu, hiến tiểu cầu với quan điểm: “Giáo dục lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia cho trẻ em từ khi còn nhỏ là một việc vô cùng quan trọng. Một trong những cách giáo dục hiệu quả đó là dùng hành động thực tiễn để làm gương cho trẻ”. Hay Thượng tá Phạm Hồng Hải - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an với hơn 100 lần hiến máu và hiến tiểu cầu trong hành trình nhân ái mà anh bền bỉ gieo trồng hơn 20 năm qua. Có những người hiến máu đều đặn mỗi lần đưa người thân đi khám; có những thanh niên xem hiến máu như dấu mốc trưởng thành khi bước sang tuổi 18; và có cả những nhà sư đi hiến máu gần 20 lần như một hành động thực hành lòng từ bi. Những nghĩa cử lặng thầm đó góp phần nuôi dưỡng nguồn lực máu cho cấp cứu và điều trị, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân văn trong cộng đồng.

Đức Trân