Báo Đại Đoàn Kết Giao thông

Hiện trạng thi công tuyến Metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hiện trạng thi công tuyến Metro số 5 Văn Cao – Hòa Lạc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự án đường sắt đô thị số 5 (Văn Cao – Hòa Lạc) với tổng mức đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn triển khai quan trọng, khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh nhằm sớm khởi công các hạng mục đầu tiên.

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến metro số 5 có chiều dài khoảng 39,58 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Trong đó, đoạn đi ngầm dài 6,59 km, còn lại 32,99 km đi trên mặt đất và trên cao. Toàn tuyến đi qua 18 phường, xã của TP Hà Nội, với tổng cộng 20 nhà ga gồm 6 ga ngầm, 13 ga mặt đất và 1 ga trên cao, cùng 2 depot phục vụ vận hành.
Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến metro số 5 có chiều dài khoảng 39,58 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Trong đó, đoạn đi ngầm dài 6,59 km, còn lại 32,99 km đi trên mặt đất và trên cao. Toàn tuyến đi qua 18 phường, xã của TP Hà Nội, với tổng cộng 20 nhà ga gồm 6 ga ngầm, 13 ga mặt đất và 1 ga trên cao, cùng 2 depot phục vụ vận hành.
Dự án đang bước vào giai đoạn triển khai then chốt, khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh trên nhiều địa bàn, song song với việc hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công những hạng mục đầu tiên.
Dự án đang bước vào giai đoạn triển khai then chốt, khi công tác giải phóng mặt bằng được đẩy nhanh trên nhiều địa bàn, song song với việc hoàn tất các điều kiện cần thiết để khởi công những hạng mục đầu tiên.
Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, từ ngày 1/3/2026, các phần mặt bằng đầu tiên của dự án đã được bàn giao cho Tổng thầu EPC. Dự kiến, khu gian S6–S7 sẽ được triển khai từ ngày 17/3, các đoạn tiếp theo sẽ đồng loạt thực hiện từ đầu tháng 4.
Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội, từ ngày 1/3/2026, các phần mặt bằng đầu tiên của dự án đã được bàn giao cho Tổng thầu EPC. Dự kiến, khu gian S6–S7 sẽ được triển khai từ ngày 17/3, các đoạn tiếp theo sẽ đồng loạt thực hiện từ đầu tháng 4.
Tổng thầu EPC cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý thiết kế tại 22 điểm giao cắt, chuẩn bị cho giai đoạn thi công đồng loạt.
Tổng thầu EPC cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để xử lý thiết kế tại 22 điểm giao cắt, chuẩn bị cho giai đoạn thi công đồng loạt.
Ông Sơn (người dân xã Yên Bài) cho biết, khi nhận được thông tin triển khai tuyến metro Văn Cao – Hòa Lạc, đa số người dân trong khu vực đều đồng thuận, sẵn sàng di dời để tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên mức đền bù còn hạn chế. Người dân bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ để việc di chuyển vào trung tâm thành phố thuận tiện hơn.
Ông Sơn (người dân xã Yên Bài) cho biết, khi nhận được thông tin triển khai tuyến metro Văn Cao – Hòa Lạc, đa số người dân trong khu vực đều đồng thuận, sẵn sàng di dời để tạo điều kiện cho công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, do nhiều hộ chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên mức đền bù còn hạn chế. Người dân bày tỏ mong muốn dự án sớm được triển khai, hoàn thành đúng tiến độ để việc di chuyển vào trung tâm thành phố thuận tiện hơn.

Lê Khánh