Hiệp hội VKBIA làm việc tại Lào Cai và trao quà của Chương trình “Nghĩa đồng bào, tình Việt-Hàn”
Từ ngày 10 đến 12/11, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) và các doanh nghiệp, cơ quan tổ chức và trường đại học từ Hàn Quốc đã có chuyến thăm, làm việc với tỉnh Lào Cai. Đoàn do TS. Trần Hải Linh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) làm trưởng đoàn.
Ngày 10/11, tại trụ sở UBND tỉnh Lào Cai bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp, làm việc với đoàn và dự lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBD tỉnh Lào Cai và Hiệp hội VKBIA.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, bày tỏ vui mừng và chào đón đoàn công tác VKBIA đến thăm và làm việc tại tỉnh. Bà khẳng định, sự kiện là minh chứng cho bước phát triển thực chất, mang tầm chiến lược trong mối quan hệ hợp tác giữa Lào Cai và Hiệp hội. Giới thiệu khái quát về tiềm năng và lợi thế của tỉnh Lào Cai sau hợp nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết, tỉnh này đang tập trung đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm nhằm xây dựng Lào Cai thành trung tâm logistics của ASEAN và Tây Nam (Trung Quốc). Bà cũng ghi nhận sự hỗ trợ tích cực của VKBIA thời gian qua và trong năm 2025 trên nhiều lĩnh vực nhằm phát triển kinh tế xã hội và công tác an sinh. Bà Hạnh bày tỏ hoan nghênh chương trình “Nghĩa đồng bào, tình Việt - Hàn” do Hiệp hội VKBIA phát động, trên tinh thần tiếp tục hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, sạt lở trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi làm việc, TS. Trần Hải Linh khẳng định đây là bước tiến quan trọng, tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc và các quỹ đầu tư toàn cầu với tỉnh Lào Cai nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời nhấn mạnh, VKBIA giữ vai trò cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, VKBIA tin tưởng rằng Lào Cai sẽ trở thành điểm đến đầu tư tiềm năng và hấp dẫn đối với các doanh nghiệp Hàn Quốc, trong các lĩnh vực công nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và logistics - những ngành đang được tỉnh định hướng ưu tiên phát triển bền vững. Chủ tịch Hiệp hội VKBIA cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Lào Cai để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án, thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ và tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh cảm ơn VKBIA và hoan nghênh sự quan tâm của các doanh nghiệp Hàn Quốc về năng lượng tái tạo, đây là lĩnh vực trùng khớp với định hướng phát triển xanh, bền vững của tỉnh.
Trong khuôn khổ chương trình, dưới sự chứng kiến của các đại biểu, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và ông Trần Hải Linh - Chủ tịch VKBIA đã ký kết bản ghi nhớ hợp tácgiữa hai cơ quan, đơn vị. Dịp này, Hiệp hội VKBIA cùng trường đại học Dongshin (Hàn Quốc) đã tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với trường Cao đẳng nghề Yên Bái (tỉnh Lào Cai).
Trong thời gian công tác đoàn đã đến thăm và trao quà hỗ trợ tại Mù Cang Chải, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt và sạt lở do hoàn lưu cơn bão số 10 và 11 gây ra. Tại đây đoàn đã trao 42 hệ thống lọc nước công suất lớn, hệ thống lọc nước 3 cấp và hàng trăm thiết bị dự phòng của hệ thống lọc cho 18 trường học trên địa bàn Mù Cang Chải, giúp lọc tạp chất, loại bỏ chất độc hại, đảm bảo có nguồn nước sinh hoạt dùng ngay cho cả khu vực khi có lũ lụt hay nguồn nước có vấn đề tạp nhiễm, đảm bảo sức khỏe cho người dân và các cháu học sinh. Tại đây, đoàn cũng đã trao tặng một số nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt và động viên cho các cháu học sinh đang học tập và sinh hoạt tại trường phổ thông dân tộc nội trú – trung học cơ sở Mù Cang Chải. Trước đó, Thiền viện Trúc lâm Long Đức – Đội hình thiện nguyện VKBIA và các cộng sự cũng đã trao 4000 phần quà đến tỉnh Cao Bằng, địa phương cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão và lũ lụt. Tổng giá trị hiện vật và quà tặng ào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt và sạt lở ở các tỉnh phía Bắc khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Anh Dương Quang Phú – Chủ tịch Chi nhánh Hiệp hội VKBIA tại Việt Nam – Trưởng Đội hình thiện nguyện VKBIA và các cộng sự cho biết: Chương trình “Nghĩa đồng bào, tình Việt Hàn” được phát động đã thể hiện tinh thần “Kết nối – Đồng hành – Phát triển bền vững” của VKBIA, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, gắn kết cộng đồng người Việt Nam và Hàn Quốc trong các hoạt động xã hội ý nghĩa. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực các hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa tại Lào Cai nói riêng và các địa phương khác của Việt Nam, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiện tai, lũ lụt và sạt lở.