Hỗ trợ gần 10 ngàn con gà giống tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo

Nguyễn Quốc 25/04/2023 17:03

Ngày 25/4, thông qua chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức trao gà giống nhằm phát triển mô hình chăn nuôi gà thả vườn, tạo sinh kế thoát nghèo bền vững cho các hộ khó khăn trên địa bàn.

Hỗ trợ gần 10 ngàn con gà giống tạo sinh kế thoát nghèo.

Theo đó, khoảng 9.750 con gà giống và thức ăn được trao cho 65 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo (trong vòng 36 tháng) trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Tổng trị giá đợt hỗ trợ lần này hơn 1,6 tỷ đồng, trong đó, ngân sách thị xã hỗ trợ 796 triệu, phần còn lại là nguồn đối lương của người dân. Ngoài gà giống, các hộ còn được trang bị kiến thức về chăn nuôi gà thả vườn, an toàn sinh học, liên kết tiêu thụ sản phẩm… nhằm tăng năng suất, tăng thu nhập.

Bà Ngô Thị Ái Hương - Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, sau khi ổn định đầu vào, những hộ hưởng lợi sẽ được hỗ trợ liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số công ty, doanh nghiệp thu mua thịt gà thương phẩm để giải quyết đầu ra. Qua đó, giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, tạo điều kiện phấn đấu thoát nghèo.

Được biết, thị xã Hương Thủy là một trong những địa phương đi đầu của toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế về công tác giảm nghèo bền vững thông qua triển khai lồng ghép hiệu quả nhiều chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.

Trong giai đoạn 2016-2020, thị xã Hương Thủy giảm được 573 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ hơn 4,5% năm 2016 giảm còn 2,11% vào năm 2020. Riêng năm 2022, với 167 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã Hương Thủy chỉ còn 1,22%, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung toàn tỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ gần 10 ngàn con gà giống tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO