Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Hỗ trợ nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Hỗ trợ nông dân chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Với hơn 223.000 hội viên, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận vốn, khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang Chu Thị Ngọc Diệp đã chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết về những kết quả nổi bật của Hội thời gian qua.

- Thưa bà, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã triển khai những hoạt động trọng tâm nào nhằm hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh?

- Tuyên Quang là tỉnh miền núi với trên 223.000 hội viên nông dân đang sinh hoạt tại 3.733 chi hội. Xác định hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân là “đòn bẩy chiến lược” giúp hội viên chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, các điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người dân.

- Để giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế và thích ứng với yêu cầu mới của ngành nông nghiệp, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã triển khai những giải pháp gì trong thời gian qua, thưa bà?

- Chúng tôi xác định muốn nông dân phát triển sản xuất bền vững thì phải đồng thời giải quyết hai vấn đề cốt lõi là vốn và khoa học kỹ thuật. Vì vậy, các cấp Hội đã phát huy vai trò cầu nối với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 4.653 tỷ đồng, với hơn 56.000 thành viên được vay vốn thông qua 2.012 tổ tiết kiệm và vay vốn. Quỹ Hỗ trợ nông dân của tỉnh tiếp tục được củng cố, nâng tổng nguồn vốn lên trên 76 tỷ đồng, đang triển khai 181 dự án cho hơn 1.000 lượt hộ vay với tổng dư nợ trên 53 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật. Từ năm 2023 đến nay, các cấp Hội đã tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho trên 138.000 lượt hội viên nông dân. Nội dung tập trung vào các mô hình nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số trong sản xuất.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thăm quan gian hàng tỉnh Tuyên Quang bên lề Đại hội
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga thăm quan gian hàng tỉnh Tuyên Quang bên lề Đại hội

Chúng tôi cũng duy trì hiệu quả chương trình cho vay bò trả bê, giúp trên 5.500 hộ hội viên có điều kiện phát triển chăn nuôi, tạo sinh kế bền vững và góp phần giảm nghèo. Đồng thời, các cấp Hội phối hợp cung ứng hơn 4.000 tấn phân bón theo hình thức trả chậm không tính lãi cùng hàng nghìn gói chế phẩm sinh học, giúp hội viên giảm chi phí đầu vào, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất.

- Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong nông nghiệp. Vậy thưa bà, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ hội viên tiếp cận lĩnh vực này ra sao?

- Chúng tôi xác định chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản địa phương. Các cấp Hội đã tăng cường tuyên truyền trên các nền tảng số, hướng dẫn hội viên sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu kỹ thuật, cập nhật thông tin thị trường và quảng bá sản phẩm.

Nhiều hội viên đã được hỗ trợ xây dựng kênh bán hàng trên Facebook, TikTok, YouTube, tiếp cận kỹ năng livestream bán hàng và tham gia các sàn thương mại điện tử. Đến nay, toàn tỉnh có trên 9.640 hộ hội viên có tài khoản trên các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Song song với đó, Hội đã phối hợp hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu cho 287 sản phẩm OCOP, góp phần nâng cao giá trị nông sản địa phương và mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, theo bà, công tác hỗ trợ nông dân hiện nay còn những khó khăn gì?

- Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng hoạt động hỗ trợ nông dân vẫn còn không ít khó khăn. Quy mô sản xuất ở nhiều nơi còn nhỏ lẻ, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự bền vững, năng lực cạnh tranh của một số sản phẩm nông nghiệp còn hạn chế.

Đặc biệt, một bộ phận nông dân còn thiếu kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng thị trường và tư duy sản xuất hàng hóa. Trong khi đó, nguồn lực của tổ chức Hội, nhất là nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế của hội viên.

- Vậy trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để nâng cao hiệu quả hỗ trợ hội viên?

- Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy hội viên, nông dân làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội và trong sản xuất nông nghiệp.

Cùng với đó, Hội sẽ tập trung nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các mô hình nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, thông minh và công nghệ cao gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ nông dân tham gia thương mại điện tử; đồng thời tiếp tục phối hợp với các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi để hội viên tiếp cận nguồn vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của các cấp, các ngành và sự chủ động của người nông dân, nông nghiệp Tuyên Quang sẽ tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Trân trọng cảm ơn bà!

Văn Hoa